Đại Kỷ Nguyên

Việc chăm sóc cả gia đình mà quên mất bản thân đã dẫn đến sự mất cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần của cô ấy.

Các bác sĩ chỉ ra rằng, nếu có thói quen chăm sóc người khác trong thời gian dài mà bỏ qua nhu cầu của bản thân, có thể tích tụ thành phản ứng căng thẳng về mặt cảm xúc và thể chất. (Shutterstock)

Nhã Đình (tên đã được thay đổi), quản lý tại một công ty nước ngoài, đã đến khám vì chứng mất ngủ và tức ngực. Sau khi tìm hiểu sâu, bác sĩ phát hiện ra rằng, với tư cách là con gái cả trong gia đình, bệnh nhân đã gánh vác trách nhiệm gia đình trong một thời gian dài, bỏ qua nhu cầu của bản thân và thiếu thốn sự hỗ trợ về mặt tình cảm, dẫn đến việc xuất hiện “hội chứng trưởng nữ”. Cảm xúc và áp lực tích tụ lâu ngày đã phản tác dụng, gây ra sự mất cân bằng về thể chất và tinh thần.

Trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách được phát sóng vào năm ngoái (2025) mang tên “Khổ tận cam lai gặp được bạn”, nữ chính là con gái cả, thay mẹ chăm sóc các em, hy sinh bản thân và có thói quen kìm nén cảm xúc, điều này đã khiến hội chứng trưởng nữ từng trở thành một chủ đề nóng. Trưởng khoa Tâm thần Bệnh viện An Nam, ông Trương Tuấn Hồng chỉ ra rằng, cái gọi là hội chứng trưởng nữ nhằm chỉ hiện tượng phụ nữ đóng vai trò người chăm sóc trong gia đình trong thời gian dài, tinh thần trách nhiệm quá nặng nề, dẫn đến việc kìm nén bản thân và mệt mỏi về mặt cảm xúc.

8 đặc điểm chính của hội chứng trưởng nữ: Định hình ngay từ trong quá trình trưởng thành

Chuyên gia sức khỏe tâm thần người Mỹ Kati Morton đã tổng hợp 8 đặc điểm chính của “hội chứng trưởng nữ”. Những đặc điểm này sẽ được định hình trong quá trình trưởng thành, ngay cả khi bước vào thị trường lao động, lập gia đình và tạo dựng sự nghiệp, họ vẫn không thể thoát khỏi khuôn khổ nội tâm là hy sinh vì người khác.

Nhận biết sớm trạng thái tâm lý, học cách chăm sóc bản thân

Bác sĩ Trương Tuấn Hồng nhắc nhở, những người có đặc điểm của hội chứng trưởng nữ thường có xu hướng phớt lờ những áp lực và cảm xúc của bản thân trong thời gian dài, dễ dẫn đến mất ngủ, lo âu, trầm cảm, thậm chí xuất hiện các triệu chứng hoảng sợ. Do đó, cần nhận biết và xử lý sớm, có thể bắt tay vào thực hiện từ các khía cạnh sau:

Làm chậm nhịp thở, chuyển hướng sự chú ý giúp ổn định cảm xúc

Khi cảm thấy sắp không thể chịu đựng nổi, Trần Khả Gia, Giám đốc Trung tâm Tâm lý Lâm sàng Bệnh viện Đại Lâm Từ Tế ở Gia Nghĩa, khuyên rằng ngoài việc tìm một người đáng tin cậy để trò chuyện, cũng có thể sử dụng các phương pháp không dùng thuốc sau đây để điều chỉnh cảm xúc:

Bác sĩ Trương Tuấn Hồng cho biết, nếu hội chứng trưởng nữ đã từ một đặc điểm tâm lý đơn thuần phát triển thành các triệu chứng rõ rệt về thể chất và tinh thần, chẳng hạn như hoảng sợ, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, v.v., thì nên tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia, thảo luận với bác sĩ tâm thần về các liệu pháp dùng thuốc hoặc không dùng thuốc, bao gồm kích thích vi dòng điện qua sọ (CES), huấn luyện thư giãn, v.v. để hỗ trợ cải thiện. Ông nhấn mạnh, “Chăm sóc tốt cho bản thân chưa bao giờ là ích kỷ, mà đó là một sự dũng cảm thực sự.” Chỉ có giữ vững được bản thân, mới có dư dả sức lực để tiếp tục chăm sóc người khác.

Theo EpochTimes

Exit mobile version