
Kenya ghi nhận ca tử vong thứ hai do bệnh Ebola chủng Bundibugyo. Người qua đời là một phụ nữ 65 tuổi, có quan hệ gia đình gần với ca bệnh đầu tiên; bà đã được cách ly trước khi xuất hiện triệu chứng.
Theo BBC News dẫn thông báo của Bộ Y tế Kenya ngày 23/10, người phụ nữ này bắt đầu có triệu chứng vào ngày 13/10 trong thời gian cách ly và sau đó được điều trị tại cơ sở y tế chuyên trách. Đây là ca tử vong thứ hai tại Kenya kể từ khi nước này ghi nhận người bệnh đầu tiên trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo qua Uganda.
Bộ Y tế Kenya cho biết bảy người bệnh khác đang được điều trị tại hai cơ sở cách ly. Tất cả các ca được ghi nhận thuộc cùng một cụm liên quan ca nhập cảnh đầu tiên; tại thời điểm thông báo, cơ quan y tế nói chưa có bằng chứng về lây lan trong cộng đồng. Nhận định này phản ánh tình hình được công bố lúc đó, không có nghĩa nguy cơ đã chấm dứt.
Trong bản cập nhật ngày 23/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê đến ngày 20/10 Kenya có chín ca xác nhận, trong đó một người tử vong. Tám ca phát hiện sau đều là người tiếp xúc đã biết với bệnh nhân đầu tiên; WHO cho biết họ đang được cách ly hoặc điều trị. Số liệu một ca tử vong của WHO có mốc chốt 20/10, trước thông báo mới về ca tử vong thứ hai.
WHO cho biết 135 người tiếp xúc đã được truy vết và cách ly tính đến 20/10. Kenya tăng cường theo dõi người nhập cảnh và phối hợp với các nước lân cận trong đáp ứng dịch. DKN từng đưa tin về ca bệnh đầu tiên; điểm mới của bản tin này là ca tử vong thứ hai.
Chủng Bundibugyo có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của người mắc bệnh, hoặc vật liệu bị nhiễm bẩn. WHO cho biết chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt cho chủng này; chăm sóc hỗ trợ, phát hiện sớm, cách ly và truy vết người tiếp xúc là những biện pháp ứng phó đang được thực hiện.
WHO đánh giá nguy cơ từ đợt dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo là rất cao trong nước này, nhưng đánh giá nguy cơ ở cấp toàn cầu là thấp theo lần đánh giá trước đó; cơ quan này đang xem xét lại đánh giá khi có thêm thông tin. WHO khuyến cáo không hạn chế đi lại hoặc thương mại với các nước chịu ảnh hưởng chỉ dựa trên tình hình hiện có.
Nguồn: BBC News; Tổ chức Y tế Thế giới. Thông tin cập nhật theo mốc công bố riêng của từng nguồn.