DKN.TV

40% số ca là sinh mổ, các chuyên gia sản khoa cảnh báo nhiều nguy cơ không tốt đến cả mẹ và bé

Ngày nay, cùng với việc y học hiện đại phát triển thì càng nhiều sản phụ lựa chọn cho mình hình thức mổ lấy thai để tránh cơn đau khi chuyển dạ, hay ‘chọn giờ đẹp’ cho con. Tuy nhiên, các chuyên gia đã đưa ra rất nhiều cảnh báo về việc ‘xin được’ đẻ mổ này.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỉ lệ sinh mổ ở các nước chỉ khoảng 10-15% trên tổng số ca sinh. Nhưng số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ các ca sinh mổ ở Việt Nam là 40% vì nhiều lý do khác nhau. Tại một số địa phương, con số này còn lên đến 60%, khiến nhiều chuyên gia lo lắng vì tác động đến lâu dài đến sức khỏe của mẹ và con không hề nhỏ.

Trong Hội nghị sản khoa Việt-Pháp, PGS.TS Vũ Bá Quyết – giám đốc BV Phụ sản TW cho biết, tỉ lệ sản phụ được bác sĩ mổ phẫu thuật lấy thai chủ động ngày càng nhiều. Trong số 10 bà bầu nhập viện để chờ sinh thì có 9 người xin bác sĩ được đẻ mổ.

(Ảnh: aFamily)

Nghiên cứu của PGS.TS Lê Hoài Chương, Phó Giám đốc BV Phụ sản TW và các cộng sự về “Nhận xét thực trạng mổ lấy thai tại BV Phụ sản TW năm 2017” tại hội nghị cho thấy, trong số 21.722 các trường hợp đẻ tại BV Phụ sản TW năm 2017, có gần 11.200 (chiếm gần 55%) các trường hợp phẫu thuật mổ lấy thai. Trong số các ca phẫu thuật lấy thai có hơn 55% phẫu thuật chủ động.

Số liệu từ nghiên cứu này so với các nghiên cứu trước đây thì tỉ lệ đẻ mổ đã tăng lên đáng kể so với nghiên cứu năm 1997 là 25,2% và năm 2004 là 37%, năm 2012 là 23%. Tỉ lệ mổ đẻ ở Việt Nam cao hơn nhiều so với thế giới như Mỹ: 32%, Anh: 26%. Trong đó các yếu tố làm tăng tỉ lệ phẫu thuật lấy thai chủ động là do sản phụ từng mổ đẻ, hỗ trợ sinh sản, song thai…

Dù tỉ lệ tai biến do phẫu thuật lấy thai có giảm nhờ tiến bộ của khoa học. Tuy nhiên việc lạm dụng quá mức các chỉ định phẫu thuật lấy thai cũng có những bất lợi nhất đinh, ảnh hưởng đến sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh như chảy máu, nhiễm khuẩn vết mổ… hay các nguy cơ có thể gặp về sau như rau cài răng lược, chửa vết sẹo mổ… hay các tai biến cho trẻ sơ sinh như suy hô hấp sau mổ.

Một số bất cập và tác hại của việc sinh mổ đối với mẹ

Sinh mổ gây ra nhiều tác hại đến mẹ. (Ảnh: chamsocsuckhoeviet.com.vn)

Tác hại của việc sinh mổ đối với con

Trẻ sinh mổ cũng gặp nhiều rủi ro. (Ảnh: CafeBiz)

Không thể phủ nhận rằng, nhờ tiến bộ của y học nhiều sản phụ đã hạn chế được cơn đau của quá trình “vượt cạn”, hạn chế được một số tai biến có thể gặp phải ở sản phụ có tiền sử mắc bệnh tim, cao huyết áp, xương chậu nhỏ hay thai nhi lớn… Nhiều sản phụ và trẻ sơ sinh đã thoát khỏi lưới hái tử thần nhờ kỹ thuật mổ lấy thai.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quá trình sinh là hiện tượng sinh lý tự nhiên của phụ nữ mang thai khi chuyển dạ. Vì vậy không có lý do gì không thuận theo tự nhiên. Sinh mổ được chỉ định theo nhận định của bác sĩ, một khi sản phụ không thể sinh tự nhiên hoặc có vấn đề đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi mà phải chấm dứt thai kỳ sớm.

Yến Dương

Exit mobile version