
Trong cuộc hội đàm tại Brussels ngày 23/10, lãnh đạo Việt Nam và Bỉ nhất trí thúc đẩy hợp tác để hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới. Hai nước hiện có quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp được thiết lập từ năm 2018.
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bỉ. Hai bên trao đổi về các cơ chế hợp tác đang có và việc tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với chính quyền liên bang và các vùng của Bỉ.
Về quan hệ ngoại giao và an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hiện có và mở rộng hợp tác đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thực thi pháp luật và chia sẻ thông tin. Các nội dung này được nêu như hướng hợp tác trong khuôn khổ quan hệ song phương mới mà hai nước đang hướng tới.
Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đề cập các dự án về cảng biển, chuỗi logistics thông minh, năng lượng xanh, khu công nghiệp sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu. Lãnh đạo Việt Nam đề nghị Bỉ khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư, đồng thời thúc đẩy việc tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam–EU (EVFTA). Việt Nam cũng đề nghị Bỉ ủng hộ nỗ lực để Ủy ban châu Âu sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU đối với hải sản Việt Nam.
Hai nước còn thảo luận hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế và chip bán dẫn; mở rộng liên kết giáo dục, giao lưu văn hóa, du lịch và hợp tác địa phương. Thanh Niên cho biết Thủ tướng De Wever coi Việt Nam là đối tác ưu tiên tại Đông Nam Á và mong muốn hợp tác sâu hơn ở những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Thông cáo hiện nói về quyết tâm và các bước chuẩn bị cho việc nâng cấp quan hệ trong tương lai, chưa công bố một thỏa thuận nâng cấp đã có hiệu lực. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi để hiện thực hóa mục tiêu này.
Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam; Thanh Niên.