Đại Kỷ Nguyên

Shark Thủy bị truy tố trong vụ án bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng

Ảnh minh hoạ sổ sách, hồ sơ tài chính và kính lúp; không phải tài liệu bị rò rỉ hay bằng chứng của cuộc điều tra.

Ảnh minh hoạ

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường được gọi là Shark Thủy, cùng 28 bị can ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội, theo thông tin Tuổi Trẻ và VietNamNet đăng ngày 12/10.

Ông Thủy là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Egame. Ông cùng Nguyễn Mạnh Phú, kế toán trưởng Egame, bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Bà Tống Thị Kim Liên bị truy tố về tội nhận hối lộ; 26 bị can còn lại bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo buộc huy động vốn bằng cổ phần khống

Theo cáo trạng được hai báo dẫn lại, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, đồng thời tạo doanh thu khống để thu hút người mua cổ phần. Tiền huy động được cho là không được sử dụng đúng mục đích giới thiệu với nhà đầu tư.

Tuổi Trẻ dẫn kết quả điều tra bổ sung cho biết vụ án có 10.123 bị hại. Trong đó, 8.938 người còn dư nợ gốc tổng cộng hơn 8.459 tỷ đồng. Với 1.185 người còn lại, số tiền gốc và lợi tức đã nhận cao hơn số vốn bỏ ra; cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm bồi thường dân sự đối với nhóm này.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt trong giai đoạn 2015–2023 là hơn 8.459 tỷ đồng. Việc truy tố là bước đưa vụ án ra xét xử; các nội dung nêu trên là cáo buộc của cơ quan tố tụng.

Nguồn: Tuổi Trẻ; VietNamNet.

Exit mobile version