Đại Kỷ Nguyên

Quân đội ĐCSTQ bất ổn, chờ đợi hai thời cơ để binh biến?

Ảnh minh họa, chụp từ màn hình YouTube.

Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên tục phô trương thanh thế quân sự tại Hoàng Hải, Biển Đông và eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng đằng sau vẻ ngoài hung hăng đó, nội bộ quân đội ĐCSTQ đang trải qua những đợt thanh trừng khốc liệt, khiến lòng quân dao động và mầm mống bất mãn đang dâng cao.

Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội X có tên “Người phát ngôn Lực lượng Dân chủ Bắc Kinh” đã đăng tải “Thư kêu gọi tướng sĩ Giải phóng quân khởi nghĩa”, hối thúc các quân nhân thực hiện một cuộc “Khởi nghĩa Vũ Xương” mới để chấm dứt sự cai trị của ĐCSTQ.

Bình luận về khả năng này, nhà phân tích Đỗ Chính viết trên tờ Thượng Báo rằng, mặc dù các tướng lĩnh cấp cao của ĐCSTQ phần lớn đều tham nhũng và có xu hướng bám víu quyền lực, khó có can đảm để khởi nghĩa, nhưng làn sóng bất mãn ở các cấp dưới đang tích tụ năng lượng. Ông chỉ ra rằng việc tờ Quân Giải phóng gần đây phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng quân nhân “vượt tường lửa” xem tin tức nước ngoài cho thấy tư tưởng của binh lính đã không còn nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối của Bắc Kinh.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Quân ủy ĐCSTQ Trương Hựu Hiệp mới đây đã phải đăng đàn cảnh báo về việc ngăn chặn “người hai mặt” và “lòng trung thành giả tạo”. Giới phân tích cho rằng điều này phản ánh thực trạng “đồng sàng dị mộng” trong quân đội, nơi nhiều quân nhân chọn cách ẩn nhẫn chờ thời.

Cựu sĩ quan Hải quân ĐCSTQ Diêu Thành tiết lộ, nhiều sĩ quan quân đội đang chờ đợi hai thời cơ chính để hành động: Một là khi ĐCSTQ phát động chiến tranh xâm lược Đài Loan, tạo ra tình thế hỗn loạn; hai là khi lãnh đạo Tập Cận Bình đột ngột qua đời hoặc nội bộ đảng xảy ra biến cố lớn. Ông Diêu Thành nhận định rằng các sĩ quan cao cấp hiện nay phần lớn là “phe gió chiều nào che chiều ấy”, họ không muốn bán mạng cho lãnh đạo Tập Cận Bình và đang lo sợ bị thanh trừng nếu cục diện chính trị thay đổi.

Exit mobile version