
Dự án giải phóng mặt bằng khu vực An Lăng ở Huế chưa hoàn thành mục tiêu di dời dân cư vào cuối năm 2025; nhiều hộ vẫn sống trong nhà xuống cấp và chờ bố trí tái định cư.
Theo VietNamNet ngày 17/10, dự án tại phường An Cựu ảnh hưởng 227 hộ dân, cần thu hồi 148 thửa đất với diện tích hơn 4,4 ha và di dời 1.309 ngôi mộ. An Lăng là nơi an táng các vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân.
Phó chủ tịch UBND phường An Cựu Lê Thăng Long cho biết toàn bộ 148 hồ sơ đã được kiểm kê. Trong đó, 68 hồ sơ được duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khoảng 38,17 tỷ đồng; 80 hồ sơ còn lại chưa được phê duyệt. Riêng nội dung tái định cư mới được duyệt cho 29 hộ.
Bản tin ghi nhận các gia đình phải ở trong không gian chật, tường ẩm và mái dột. Người dân mong được thông báo rõ phương án di dời, tiền hỗ trợ và vị trí đất tái định cư; việc sửa chữa, xây mới nhà bị hạn chế do nằm trong khu vực bảo vệ di tích.
Theo đại diện phường, vướng mắc gồm các trường hợp chuyển nhượng sau ngày 1/7/2014, đất có nguồn gốc lấn chiếm sau khi khoanh vùng bảo vệ di tích năm 1991 và một số hồ sơ khác. Phường đang phối hợp chủ đầu tư cùng các cơ quan liên quan giải quyết từng nhóm hồ sơ, thực hiện cuốn chiếu với trường hợp đủ điều kiện.
Nguồn: VietNamNet, 17/10/2026.