Đại Kỷ Nguyên

Kho bạc huy động hơn 27.000 tỷ đồng trái phiếu trong phiên 23/9

Minh họa hồ sơ tài chính và thị trường trái phiếu Việt Nam

Ảnh minh họa.

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 23/9 huy động 27.169 tỷ đồng, với phần lớn lượng vốn tập trung ở kỳ hạn 10 năm, theo VietnamFinance dẫn dữ liệu thị trường HNX.

Trong tổng số này, trái phiếu 10 năm đóng góp 20.619 tỷ đồng; kỳ hạn 5 năm đạt 6.500 tỷ đồng và 30 năm đạt 50 tỷ đồng. Hai kỳ hạn 3 năm và 15 năm không ghi nhận trúng thầu. Sau khi bán hết lượng trái phiếu 10 năm chào ban đầu, Kho bạc huy động thêm 619 tỷ đồng ở kỳ hạn này.

VietnamFinance cho biết đây là mức huy động một phiên cao nhất trong dữ liệu đấu thầu tập trung mà báo rà soát từ năm 2006. Phạm vi so sánh này không bao gồm mọi phương thức phát hành trước khi hoạt động đấu thầu được tập trung về Hà Nội.

Nhu cầu vốn và sức mua tập trung ở kỳ hạn 10 năm

Bài viết của VnExpress ngày 28/9 cũng ghi nhận lượng huy động tuần trước vượt 27.000 tỷ đồng trên quy mô gọi thầu 33.000 tỷ đồng. Theo báo này, nhu cầu từ các nhà đầu tư dành cho kỳ hạn 10 năm vượt lượng chào ban đầu.

Bà Hoàng Việt Phương, Tổng giám đốc S&I Ratings, nhận định nhu cầu vốn trung và dài hạn cho đầu tư công cùng tiến độ thực hiện kế hoạch phát hành đang thúc đẩy Kho bạc tăng huy động. VnExpress dẫn kế hoạch cả năm là 500.000 tỷ đồng, với tiến độ tại thời điểm bài báo vượt 53%.

Các nhận định về động lực thị trường là đánh giá của chuyên gia. Quy mô đặt mua và quy mô huy động thực tế cần được phân biệt: đăng ký tham gia hoặc lượng chào bổ sung không mặc nhiên đồng nghĩa toàn bộ số đó đã bán thành công.

Bối cảnh từ số liệu tháng 8

Báo cáo HNX công bố ngày 16/9 cho thấy, trong tháng 8, Kho bạc huy động 27.756,5 tỷ đồng qua 20 đợt đấu thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu 46%. Lũy kế tám tháng là 228.921,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 46% kế hoạch năm. Đây là số liệu của cả tháng 8, khác với kết quả riêng phiên 23/9.

Trong tháng 8, hai kỳ hạn 5 và 10 năm chiếm lần lượt 51,2% và 46,7% tổng khối lượng phát hành. Ở thị trường thứ cấp, nơi các trái phiếu đã phát hành được mua bán lại, giá trị giao dịch bình quân đạt 17.178 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 2,9% so với tháng trước.

Theo cùng báo cáo, nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,2% giá trị giao dịch và mua ròng 453 tỷ đồng trong tháng. Tỷ trọng giao dịch này phản ánh hoạt động mua bán trong một khoảng thời gian, không phải tỷ trọng nắm giữ toàn bộ trái phiếu đang lưu hành.

Nguồn: VnExpress; VietnamFinance; HNX.

Exit mobile version