
Khánh Hòa yêu cầu tăng kiểm soát máy bay không người lái (UAV), diều, đèn trời và các vật thể bay có thể đe dọa an toàn hàng không, tập trung tại khu vực sân bay Cam Ranh. Theo Thanh Niên ngày 18/10, tỉnh giao nhiều nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong tháng 10 cho các cơ quan và địa phương.
Trước ngày 20/10, Sở Xây dựng phải hoàn tất việc tham mưu cắm biển khu vực cấm bay, hạn chế bay trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý quanh sân bay. Doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu du lịch và trường học trong khu vực cũng được yêu cầu ký cam kết không để người thuộc phạm vi quản lý sử dụng UAV và các vật thể bay khác tại đây.
Chính quyền cơ sở sẽ rà soát những tổ chức, cá nhân và câu lạc bộ sở hữu thiết bị bay để yêu cầu đăng ký sử dụng, cam kết tuân thủ vùng cấm và vùng hạn chế. Việc tuyên truyền còn bao gồm yêu cầu người dân không thả diều, bóng bay hoặc chiếu laser ảnh hưởng hoạt động bay.
Công an tỉnh được giao điều tra hành vi vi phạm, làm rõ nguồn cung UAV và hướng dẫn đăng ký phương tiện. Trước ngày 30/10, đơn vị phải đề xuất phương án cùng trang thiết bị để ứng phó khi thiết bị bay xâm nhập trái phép khu vực bảo vệ sân bay. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phụ trách tăng quản lý cấp phép, công khai vùng cấm và tổ chức tuần tra.
Theo thông tin UBND tỉnh nêu trong bài nguồn, chín tháng đầu năm cả nước ghi nhận 30 vụ UAV xâm phạm an ninh, an toàn hàng không, ảnh hưởng 149 chuyến bay và gây thiệt hại hơn 100 tỉ đồng. Đây là số liệu trên toàn quốc, không phải riêng Cam Ranh.
Sân bay Cam Ranh hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Bài nguồn cho biết nơi đây có trung bình 168 lượt cất, hạ cánh mỗi ngày, trong đó 80 lượt quốc tế.
Nguồn: Thanh Niên.