
Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, trong khi kết quả chín tháng đạt 8,85%, theo số liệu Sở Tài chính được VnExpress dẫn ngày 5/10. Thành phố dự kiến tăng tốc đầu tư công và các công trình lớn trong quý IV để thu hẹp khoảng cách với mục tiêu.
Du lịch và dịch vụ là những động lực của chín tháng đầu năm. Thành phố đón khoảng 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2%; khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%. Hoạt động xây dựng tăng 10,89%.
Cùng lúc, sức ép với doanh nghiệp vẫn lớn. Bản tin dẫn Sở Tài chính cho biết 26.100 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 10.600 doanh nghiệp giải thể; tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. CPI bình quân chín tháng tăng 4,91%, trong khi một số nhóm xuất khẩu như máy móc, dệt may và gỗ còn giảm.
Để thúc đẩy tăng trưởng, thành phố sẽ theo dõi tiến độ từng dự án, xử lý vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục và vật liệu. Các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng và chống ngập nằm trong nhóm được đẩy nhanh.
Hà Nội cũng dự kiến chuẩn bị đất và hạ tầng để thu hút đầu tư tư nhân, FDI, đồng thời làm việc với doanh nghiệp lớn về tín dụng, nguyên liệu, năng lượng và logistics. Đây là mục tiêu và các biện pháp dự kiến, chưa phải kết quả tăng trưởng cả năm.
Nguồn: VnExpress.