Đại Kỷ Nguyên

Hà Nội dự kiến cảnh báo sớm ô nhiễm không khí trước 5–7 ngày

Ảnh minh hoạ một tuyến phố đô thị miền Bắc trong lớp mờ và người dân đeo khẩu trang, không phải ảnh ghi nhận ô nhiễm tại một thời điểm thực tế

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ một tuyến phố đô thị miền Bắc trong lớp mờ và người dân đeo khẩu trang, không phải ảnh ghi nhận ô nhiễm tại một thời điểm thực tế
Ảnh minh hoạ

Hà Nội dự kiến phát nhận định sớm về nguy cơ ô nhiễm không khí trước 5–7 ngày, sau đó cập nhật mức độ ứng phó theo các mốc 48–72 giờ và 24 giờ, theo kế hoạch mới được VnExpress đưa tin ngày 17/10.

Cơ chế này sử dụng số liệu quan trắc cùng dự báo khí tượng và chất lượng không khí để chuẩn bị biện pháp trước khi tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng. Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò đầu mối kỹ thuật.

Ở giai đoạn cảnh báo đầu tiên, cơ quan chuyên môn phát thông tin nhận định và rà soát các nguồn thải lớn. Khi còn 48–72 giờ, dự báo về phạm vi, mức độ nguy cơ được cập nhật; xã, phường tăng kiểm soát công trường và vệ sinh các tuyến đường. Mốc 24 giờ dành cho việc rà soát lại dự báo, điều chỉnh lực lượng và thông báo trực tiếp đến những đối tượng chịu ảnh hưởng.

Kế hoạch đồng thời yêu cầu lập danh mục công trường, điểm phá dỡ và khu tập kết vật liệu theo nguy cơ phát tán bụi. Trong tháng 10, Sở Xây dựng được giao hoàn thành danh mục công trình lớn trên một ha và công trình có nguy cơ cao. Các tuyến trọng điểm có bụi tích tụ phải được tổ chức làm sạch ít nhất hai lượt mỗi ngày trong đợt tăng cường kiểm soát.

Những biện pháp về giao thông, công nghệ kiểm soát bụi và bảo vệ học sinh cũng nằm trong kế hoạch. Các nội dung như phân vùng giao thông hay thu phí phương tiện tại một số khu vực vẫn được nêu theo hướng nghiên cứu, triển khai theo quy định và lộ trình.

Nguồn: VnExpress, ngày 17/10/2026.

Exit mobile version