
Bộ Chính trị đã đồng ý về mặt chủ trương để Khu kinh tế Dung Quất ở Quảng Ngãi được xem xét áp dụng cơ chế đặc thù cho trung tâm lọc hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia. Các ưu đãi cụ thể vẫn phải được hoàn thiện và quyết định theo thẩm quyền; việc đồng ý chủ trương chưa làm toàn bộ đề xuất có hiệu lực.
Theo thông tin Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi công bố sáng 19/10, ý kiến trên được đưa ra tại phiên họp ngày 16/10 và được Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ngày 17/10. Định hướng là nghiên cứu những cơ chế đang áp dụng cho khu thương mại tự do tại Hải Phòng, Đà Nẵng, cùng các ưu đãi theo pháp luật hiện hành.
Đảng ủy Chính phủ được giao phối hợp với Đảng ủy Quốc hội để đưa nội dung vào chương trình kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI. Sau đó Chính phủ sẽ xem xét, quyết định cơ chế áp dụng cho Dung Quất theo quy trình được giao.
Năm đề xuất ưu đãi trong tờ trình
Tờ trình trước đó nêu năm nhóm chính sách cần xin chủ trương. Trong đó có phương án bổ sung cho ngân sách Quảng Ngãi một phần số tăng thu xuất nhập khẩu theo điều kiện nhất định để xây hạ tầng; kéo dài tối đa năm năm thời gian hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi của nhà đầu tư chiến lược; và miễn hoặc giảm một số khoản liên quan đến đất, mặt biển cho dự án trọng điểm.
Hai đề xuất khác là thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm đối với dự án lọc hóa dầu, hóa chất đạt ngưỡng vốn và điều kiện quy định, cùng giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong mười năm cho một số nhân lực trình độ cao làm việc tại trung tâm. Đây là nội dung của tờ trình, chưa phải chính sách thuế đang áp dụng.
Theo Tuổi Trẻ, Dung Quất hiện có 296 dự án còn hiệu lực, trong đó 217 dự án đã hoạt động. Nhà máy lọc dầu tại đây có công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Tờ trình đặt mục tiêu thu hút 5 tỷ USD vốn đầu tư đến năm 2030 và hướng tới 50 tỷ USD đến năm 2045; các con số này là mục tiêu, không phải vốn đã cam kết.
Nguồn: Tuổi Trẻ, dẫn thông tin Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi và tờ trình của Đảng ủy Chính phủ.