
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026–2027, đồng thời công khai kết quả xử lý để cử tri giám sát.
Theo VnExpress, yêu cầu được nêu trong báo cáo giám sát việc trả lời kiến nghị cử tri do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày sáng 17/10. Cử tri TP.HCM trước đó kiến nghị bảo đảm cung ứng sách kịp thời cho học sinh.
Bộ đã yêu cầu địa phương phối hợp với các đơn vị xuất bản, phát hành, song sau khai giảng vẫn có nơi thiếu sách. Cơ quan giám sát đề nghị khẩn trương bổ sung số còn thiếu và có biện pháp ngăn tái diễn trong các năm học tới.
Báo cáo cũng đề cập phản ánh từ Tuyên Quang về chênh lệch hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ cùng lớp mẫu giáo. Bộ cho biết sẽ trình phương án sửa quy định trong tháng 10, hướng tới thống nhất mức hỗ trợ 360.000 đồng mỗi tháng. Đây là phương án đang được chuẩn bị, chưa phải mức mới đã có hiệu lực cho mọi đối tượng.
Về phụ cấp quản lý trường công lập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu hoàn thiện chính sách đối với trường nhiều cấp học. Báo cáo lưu ý hướng dẫn tạm thời ban hành năm 2005 vẫn được áp dụng sau hơn hai thập kỷ, trong khi chưa bao quát loại hình trường này.
Đây là diễn biến giám sát và yêu cầu xử lý mới, tiếp nối tình trạng thiếu sách từng được phản ánh tại Cần Thơ cuối tháng 9.
Nguồn: VnExpress.