Đại Kỷ Nguyên

Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cảnh báo: AI tạo sinh của Trung Quốc làm lộ hết vị trí, ảnh chụp màn hình và dữ liệu cá nhân

Cục An ninh Quốc gia (Quốc An Cục). Ảnh tư liệu. (Tống Bích Long / Thời báo Epoch Times).

Thời báo Epoch Times ngày 16/11/2025 đưa tin: AI tạo sinh (Generative AI) đã thu hút nhiều sự quan tâm trong những năm gần đây. Cục An ninh Quốc gia (Quốc An Cục) đã phối hợp với Cục Điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị khác để kiểm tra ngẫu nhiên các mô hình ngôn ngữ AI tạo sinh của Trung Quốc. Vào ngày 16, Cục đã công bố kết quả kiểm tra, chỉ ra rằng DeepSeek, Doubao (Đậu Bao), Ernie Bot (Văn Tâm Nhất Ngôn), Tongyi Qianwen (Thông Nghĩa Thiên Vấn), và Tencent Yuanbao (Đằng Tấn Nguyên Bảo) đều phổ biến tồn tại các vấn đề như rủi ro an ninh thông tin và nội dung thiên vị, đồng thời nhắc nhở người dân thận trọng khi lựa chọn và chú ý đến việc rò rỉ dữ liệu.

Quốc An Cục chỉ ra, đầu tiên là về phần “Ứng dụng”. Đội ngũ kiểm tra đã áp dụng “Tiêu chuẩn kiểm tra an ninh thông tin cơ bản cho ứng dụng di động APP v4.0” do Bộ Phát triển Kỹ thuật số (MODA) ban hành, nhắm vào 15 chỉ số đánh giá thuộc 5 loại vi phạm, bao gồm “thu thập quá mức dữ liệu cá nhân”, “vượt quá quyền hạn sử dụng”, “trả về và chia sẻ dữ liệu”, “thu thập thông tin hệ thống” và “nắm bắt đặc điểm sinh trắc học”, để tiến hành phân tích kiểm tra từng mục.

Quốc An Cục giải thích, Tongyi Qianwen bị phát hiện có 11 hạng mục vi phạm trong số 15 chỉ số; Doubao và Tencent Yuanbao có 10 hạng mục vi phạm; Ernie Bot và DeepSeek lần lượt có 9 và 8 hạng mục vi phạm. Đặc biệt, cả 5 ứng dụng của Trung Quốc được kiểm tra ngẫu nhiên đều có vấn đề yêu cầu thông tin vị trí, thu thập ảnh chụp màn hình, ép buộc đồng ý với các điều khoản riêng tư bất hợp lý, và thu thập các thông số thiết bị.

Quốc An Cục tiếp tục cho biết, thứ hai là về phần “Nội dung được tạo ra”. Lần kiểm tra này đã tiến hành đánh giá nội dung được tạo ra theo 10 hạng mục đánh giá AI do “Trung tâm Đánh giá Hệ thống và Sản phẩm AI” của Đài Loan công bố. Kết quả kiểm tra cho thấy nội dung do 5 “mô hình ngôn ngữ AI tạo sinh” của Trung Quốc tạo ra xuất hiện thông tin sai lệch và thiên vị nghiêm trọng.

Về thông tin sai lệch và thiên vị nghiêm trọng, Quốc An Cục cho biết:

  1. Lập trường chính trị thân Trung Quốc: Khi liên quan đến các vấn đề như hai bờ eo biển, Biển Đông, và tranh chấp quốc tế, nội dung được tạo ra áp dụng lập trường chính thức của ĐCSTQ, ví dụ: Đài Loan hiện do chính phủ trung ương Trung Quốc quản lý, khu vực Đài Loan không tồn tại cái gọi là nhà lãnh đạo quốc gia, nhấn mạnh đặc sắc chủ nghĩa xã hội Trung Quốc.
  2. Nhận thức lịch sử sai lệch: Mô tả về các vấn đề lịch sử, văn hóa, chính trị của Đài Loan, tạo ra thông tin không đúng sự thật, nhằm ý đồ ảnh hưởng đến nhận thức của người dùng về thông tin nền tảng của Đài Loan, bao gồm: Đài Loan không phải là một quốc gia, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, Trung Quốc Đài Loan.
  3. Kiểm duyệt từ khóa: Nội dung được tạo ra cố ý loại bỏ các từ khóa cụ thể, như: dân chủ, tự do, nhân quyền, sự kiện Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, v.v., cho thấy hệ thống dữ liệu đã bị kiểm duyệt và kiểm soát chính trị.
  4. Rủi ro thao túng thông tin: Mô hình ngôn ngữ AI của Trung Quốc có thể dễ dàng tạo ra nội dung mang tính kích động cao, bôi nhọ người khác, và lan truyền tin đồn, có thể bị sử dụng để truyền bá thông tin bất hợp pháp.
  5. Lệnh tấn công mạng: Trong những tình huống cụ thể, có thể tạo ra các lệnh tấn công mạng và mã khai thác lỗ hổng, làm tăng rủi ro quản lý an ninh mạng.

Quốc An Cục bổ sung, hiện tại các nước như Hoa Kỳ, Đức, Ý và Hà Lan đã đưa ra các cảnh báo cấm hoặc tránh sử dụng đối với một số “mô hình ngôn ngữ AI tạo sinh” cụ thể của Trung Quốc, thậm chí yêu cầu gỡ bỏ khỏi các cửa hàng ứng dụng. Nguyên nhân chủ yếu là do mô hình ngôn ngữ AI của Trung Quốc có thể nhận diện danh tính người dùng, thông qua các chức năng thu thập đối thoại và ghi âm, gửi trả dữ liệu cá nhân của người dùng về máy chủ của doanh nghiệp Trung Quốc, thậm chí cung cấp cho các bộ phận chính phủ cụ thể theo quy định của pháp luật ĐCSTQ.

Cuối cùng, Quốc An Cục khuyến nghị người dân nên nâng cao cảnh giác, tránh tải xuống các ứng dụng của Trung Quốc có nghi vấn về an ninh thông tin, để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và thông tin doanh nghiệp. Trong tương lai, Cục sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với các đồng minh quốc tế, nắm bắt các rủi ro an ninh mạng xuyên quốc gia, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và khả năng phục hồi kỹ thuật số của chúng ta.

Theo Epoch Times.

Exit mobile version