
TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai, bốn địa phương chiếm gần 47% tổng GRDP, được dự báo không đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trong báo cáo thẩm tra trình Quốc hội sáng 17/10.
Theo Tuổi Trẻ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đánh giá nền kinh tế đạt nhiều kết quả nhưng nền tảng tăng trưởng chưa vững chắc. Nhận định về bốn địa phương là dự kiến cho cả năm, không phải số liệu tăng trưởng cuối năm đã được xác nhận.
Cơ quan thẩm tra nêu sức ép từ đầu tư tư nhân, nhập siêu và lạm phát. Theo các số liệu được tờ báo dẫn lại từ báo cáo, xuất khẩu tăng 24,5% trong khi nhập khẩu tăng 36,7%, dẫn đến nhập siêu 19,42 tỷ USD. CPI bình quân chín tháng tăng 4,52%.
Báo cáo cũng lưu ý vốn đầu tư chưa chuyển thành năng lực sản xuất đủ nhanh, một số dự án quan trọng chậm tiến độ và doanh nghiệp nhỏ còn khó tiếp cận vốn. Việc tổ chức thực thi chính sách, sự đồng bộ giữa phân quyền và nguồn lực tại cơ sở tiếp tục là những vấn đề cần giải quyết.
Đối với năm 2027, ủy ban đề nghị làm rõ kịch bản cho mục tiêu GDP tăng từ 10% trở lên, tính đến tác động có độ trễ của giá năng lượng và lạm phát. Các hướng ưu tiên gồm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng giá trị gia tăng trong nước, hạ tầng chiến lược và an ninh năng lượng.
Báo cáo thẩm tra ở cấp quốc gia bổ sung góc nhìn mới bên cạnh thông tin về tăng trưởng chín tháng của TP.HCM mà DKN đã đưa trước đó.
Nguồn: Tuổi Trẻ.