Đại Kỷ Nguyên

Cơ quan chức năng đề nghị siết hồ sơ thuốc, thực phẩm bán trên sàn thương mại điện tử

Ảnh minh hoạ quầy thuốc; không mô tả cơ sở bị xử phạt.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ quầy thuốc với hộp trống và hồ sơ; không mô tả sản phẩm giả hoặc cơ sở vi phạm cụ thể.
Ảnh minh hoạ

Tại cuộc giao ban ngày 8/10 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đại diện các cơ quan quản lý cảnh báo việc rao bán thuốc, thực phẩm chức năng và sản phẩm liên quan sức khỏe trên mạng đang gây khó khăn cho kiểm soát chất lượng.

Theo Tuổi Trẻ, đại diện Cục An toàn thực phẩm đề nghị cơ quan quản lý thương mại điện tử và các sàn phối hợp chặt chẽ hơn, yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ pháp lý trước khi đưa sản phẩm lên kinh doanh. Đây là kiến nghị quản lý, không phải thông báo một quy định mới đã có hiệu lực.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết mỗi năm hệ thống kiểm nghiệm lấy khoảng 40.000 mẫu thuốc trên thị trường. Những năm gần đây, tỷ lệ thuốc giả phát hiện dưới 0,5%, tỷ lệ thuốc vi phạm chất lượng dưới 1%. Các con số phản ánh mẫu được kiểm nghiệm, không xác định tỷ lệ của toàn bộ hàng rao bán trên mạng.

Năng lực kiểm nghiệm còn hạn chế về thiết bị và nhân lực, trong khi nhiều thuốc cần phương pháp hiện đại. Với mỹ phẩm, cả nước có hơn 6.000 cơ sở công bố sản phẩm nhưng mỗi năm mới kiểm tra khoảng 5–7% số cơ sở, theo ông Hùng.

Đại diện Cục An toàn thực phẩm nêu các vi phạm thường gặp gồm quảng cáo phóng đại công dụng hoặc quảng cáo khi chưa có giấy xác nhận. Cục đã đề nghị gỡ sản phẩm vi phạm trên sàn và yêu cầu địa phương rà soát việc phân loại, công bố một số sản phẩm C sủi.

Tại hội nghị, các cơ quan cũng đề xuất tăng truy xuất nguồn gốc, kiểm tra theo mức độ rủi ro và chia sẻ dữ liệu giữa lực lượng chức năng để xác định trách nhiệm ở từng khâu của chuỗi cung ứng.

Nguồn: Tuổi Trẻ, ngày 8/10/2026.

Exit mobile version