Đại Kỷ Nguyên

Weibo cấm theo dõi tài khoản Lý Ký sau tuyên bố rời mạng

Ảnh minh hoạ điện thoại trên giấy tờ trống; không phải hồ sơ vụ án thật.

Ảnh minh hoạ

Minh họa điện thoại với màn hình trống; không phải ảnh chụp tài khoản hay thông báo của Weibo.
Ảnh minh hoạ

Tài khoản Weibo “Lý Ký”, có 5,4 triệu người theo dõi, ngày 12/10 đăng một bài viết dài thông báo dự định rời toàn bộ nền tảng tự truyền thông trong thời gian tới. Chỉ một ngày sau, tài khoản hiển thị thông báo bị cấm người khác theo dõi do vi phạm quy định. Sự việc thu hút chú ý.

Theo bài viết của phóng viên Triệu Bân trên The Epoch Times ngày 13/10, Lý Ký cho biết dự kiến rời các nền tảng trong vòng 20–40 ngày. Ông nhấn mạnh: “Không chỉ Weibo, mà rời tất cả các nền tảng tự truyền thông, tức là xóa thẳng ứng dụng khỏi điện thoại”.

Ông viết rằng mình đã chán những cuộc tranh đấu trên mạng xã hội: “Thức ăn ngày càng ít, người tranh giành ngày càng nhiều, đâu đâu cũng là cạm bẫy, công kích và mưu tính. Sự thay đổi của môi trường chung khách quan, cùng với việc xã hội luôn chưa coi trọng đầy đủ vấn đề bệnh tâm thần, khiến các nền tảng tự truyền thông tràn ngập việc trút cảm xúc và chửi bới”.

Theo thông tin công khai được bài nguồn dẫn lại, Lý Ký tên thật là Trương Dương, từng làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Liêu Ninh. Sau năm 2018, ông rời cơ quan truyền thông trong hệ thống nhà nước để chuyển sang tự truyền thông. Biệt danh ban đầu của ông là “Một nhà báo có chút lý tưởng”, về sau được rút gọn thành “Lý Ký”. Ông từng được Weibo bình chọn là một trong những tài khoản bình luận thời sự có ảnh hưởng lớn nhất năm 2020.

Trương Dương nổi tiếng từ một vụ việc liên quan đến cấp cứu trên chuyến bay của China Southern Airlines. Sau khi làm tự truyền thông, ông nhiều lần bị cuốn vào các vụ tranh cãi, gồm vụ bảo mẫu phóng hỏa ở Hàng Châu và tranh chấp y tế giữa Bệnh viện Mắt Aier với bác sĩ Ngải Phân. Tranh cãi gần đây nhất là vào tháng 9, khi ông đưa tin chuỗi nhà hàng Tây Bối, đang vướng cuộc tranh luận về thực phẩm chế biến sẵn, sẽ đóng cửa hoàn toàn; ông cũng tranh luận gay gắt với La Vĩnh Hạo, người khơi lên tranh luận này.

Trong tuyên bố rời mạng, Trương Dương nói rằng làm một tài khoản có ảnh hưởng lớn đến cuối cùng giống như sống thành một diễn viên, lúc nào cũng phải trình diễn. Ông viết: “Để tự bảo vệ mình hoặc kiếm lợi, bạn phải biến con người chân thực của mình thành giả tạo. Đó là do môi trường chung khách quan, không thay đổi theo ý chí con người”.

Ông tiết lộ đã quyết định rời các nền tảng từ năm ngoái, vì “tự truyền thông đối với tôi đã đi đến tận cùng”. Ông cũng nói: “Một người bình thường có tài khoản lớn ở quy mô như tôi, gần như không ai có thể chủ động rời mạng; 99,9999% đều bị buộc phải rời mạng”.

Trương Dương tự nhận mình có tính cách không nhịn được việc bày tỏ ý kiến. Theo ông, đặc điểm này trên thực tế đã bị thời đại đào thải; thay vì ngày ngày bất an chờ đến lúc buộc phải rời mạng, ông muốn chủ động nắm lấy vận mệnh và lựa chọn rút lui.

Ngày sau tuyên bố, tài khoản Weibo của ông hiển thị thông báo “bị cấm theo dõi do vi phạm pháp luật, quy định hoặc Công ước Cộng đồng Weibo”. Bài nguồn lưu ý hiện chưa có bằng chứng cho thấy thông báo cấm theo dõi có quan hệ nhân quả trực tiếp với việc ông tuyên bố rời mạng.

Nguồn: Triệu Bân, The Epoch Times, ngày 13/10/2026. Bản dịch đầy đủ nội dung chính.

Exit mobile version