Một phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 29/9 kêu gọi người dân Mỹ xuống đường phản đối chính sách của Tổng thống Donald Trump, trong thông điệp được đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Hoa Kỳ.
Tại cuộc họp báo ở Tehran mang tên “Thư gửi người dân Mỹ”, Tướng Hossein Mohebbi nói Washington nên thừa nhận thất bại và rút khỏi cuộc chiến ở Trung Đông. Ông cho rằng người Mỹ nên xem xét lại lựa chọn lãnh đạo và phản đối điều mà phía Iran gọi là chính sách hiếu chiến.
Trong trao đổi sau đó với Associated Press, ông Mohebbi tiếp tục kêu gọi người Mỹ biểu tình. Ông cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng chương trình hạt nhân của Iran làm cái cớ để chiếm đoạt tài sản của nước này và khẳng định hoạt động quân sự cùng các biện pháp trừng phạt sẽ không khiến Tehran khuất phục.
Đây là tuyên bố từ phía Iran. AP cho biết thông điệp dường như nhắm trực tiếp đến công chúng Mỹ trước cuộc bầu cử Thượng viện và Hạ viện ngày 3/11. Những cáo buộc của ông Mohebbi được bài nguồn trình bày như lập trường của Tehran, không phải kết luận độc lập.
Đồng rial giảm xuống mức thấp kỷ lục mới
Cũng trong ngày 29/9, đồng rial Iran tiếp tục mất giá. Các nhà giao dịch tại Tehran đổi hơn 2,5 triệu rial lấy một USD, mức thấp kỷ lục mới, phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với nền kinh tế Iran trong bối cảnh xung đột và trừng phạt.
Diễn biến tiền tệ làm rõ khoảng cách giữa thông điệp cứng rắn của giới chức Iran và tình trạng kinh tế trong nước. Mức tỷ giá trên thị trường là một chỉ báo quan trọng về niềm tin và khả năng tiếp cận ngoại tệ, nhưng không tự nó phản ánh đầy đủ toàn bộ hoạt động kinh tế.
Nguồn: Associated Press, ngày 29/9/2026.
