
Cuộc bầu cử địa phương chín trong một của Trung Hoa Dân Quốc đang đến gần. Ngày 22/10, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đại lục Thẩm Hữu Trung phát biểu tại một cuộc tọa đàm rằng mỗi khi Đài Loan tổ chức bầu cử, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đều tìm cách can thiệp. Ông cảnh báo cách thức can thiệp đã chuyển từ “ủng hộ đối tượng cụ thể” sang “chèn ép đối thủ cụ thể”, tìm cách can thiệp từ bên ngoài biên giới vào quyền tự do bày tỏ quan điểm của người dân Đài Loan.
Ông Thẩm Hữu Trung dự tọa đàm “Đếm ngược đến bầu cử! Thủ đoạn can thiệp bầu cử của Trung Quốc [ĐCSTQ] và việc bảo vệ nền dân chủ Đài Loan”, do Hiệp hội Giao lưu Chính trị, Kinh tế và Hòa bình châu Á tổ chức. Ông nhấn mạnh, so với trước đây, việc ĐCSTQ can thiệp bầu cử ở Đài Loan đang chuyển từ ủng hộ một số đối tượng sang dùng những biện pháp cứng rắn như “trừng phạt” và “đe dọa” để công kích những phe phái cụ thể, tìm cách tạo hiệu ứng khiến người dân tự hạn chế bày tỏ ý kiến; đồng thời can thiệp từ bên ngoài vào quyền bày tỏ quan điểm và tự do lựa chọn của người dân.
Ông cho rằng hoạt động mặt trận thống nhất và chia rẽ xã hội Đài Loan kéo dài của ĐCSTQ nhằm phá hoại việc quản trị dân chủ tại Đài Loan, với chiến lược kết hợp biện pháp mềm và cứng. Về mặt mềm, ông nêu việc ĐCSTQ công bố “10 biện pháp chính sách” sau chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc Dân Đảng Trịnh Lệ Văn hồi tháng 4 năm nay; cùng việc thông báo nối lại nhập khẩu bưởi văn đán trồng tại một số huyện, thành phố vào dịp trước và sau Tết Trung thu. Theo ông, bằng cách đối xử khác biệt, Bắc Kinh muốn truyền thông điệp đến xã hội Đài Loan rằng chỉ khi chấp nhận “Đồng thuận 1992” mới được hưởng lợi, qua đó dùng kinh tế để thúc đẩy thống nhất và hội nhập.
Ông Thẩm nhấn mạnh, trong những năm gần đây, ĐCSTQ gia tăng sử dụng biện pháp cứng để đe dọa Đài Loan, gồm điều máy bay, tàu quân sự đến quấy nhiễu nhằm thao túng cách nhìn về “lựa chọn chiến tranh hay hòa bình”, cũng như ngày càng sử dụng nhiều hình thức trấn áp xuyên biên giới.
Khi cuộc bầu cử địa phương chín trong một đến gần, ông cho biết những hoạt động can thiệp bầu cử của ĐCSTQ đã bắt đầu xuất hiện: ngoài ủng hộ một số đối tượng, còn chuyển sang nhiều hành động đe dọa hơn, tìm cách chèn ép những phe phái cụ thể bằng các hình thức trấn áp xuyên biên giới.
Ông lấy ví dụ Văn phòng Sự vụ Đài Loan gần đây một lần nữa “trừng phạt” doanh nghiệp của cha ông Thẩm Bá Dương, từ chối cho em trai nhà sáng lập UMC Tào Hưng Thành nhập cảnh Trung Quốc; ngay cả người dẫn chương trình nổi tiếng Thái Khang Vĩnh cũng bị nêu tên chỉ trích vì tham dự hoạt động vận động tranh cử của ông Thẩm Bá Dương, ứng viên thị trưởng Đài Bắc thuộc Đảng Dân Tiến. Ông Thẩm Hữu Trung cho biết phía Bắc Kinh cáo buộc Thái Khang Vĩnh liên hệ với “Đài độc” và là “người hai mặt”.
Theo ông, việc “trừng phạt”, “đe dọa” những cá nhân và chính đảng cụ thể như vậy nhằm tạo hiệu ứng sợ hãi tại Đài Loan, khiến cử tri không dám công khai ủng hộ một số ứng viên hoặc chính đảng.
Ông Thẩm Hữu Trung nói năm nay đánh dấu 30 năm Trung Hoa Dân Quốc bầu tổng thống trực tiếp. Ba mươi năm trước, dưới sự đe dọa bằng tên lửa của ĐCSTQ, người dân Đài Loan đã dũng cảm bỏ phiếu chọn tổng thống của mình. Ông cho rằng việc ĐCSTQ luôn tìm cách can thiệp mỗi khi Đài Loan bầu cử cho thấy Bắc Kinh không hiểu cách vận hành của nền dân chủ Đài Loan, chỉ biết đe dọa và không hiểu sự tôn trọng.
Trước những cách thức can thiệp liên tục thay đổi, ông cho biết chính phủ sẽ tiếp tục công khai các hành động của ĐCSTQ; đồng thời củng cố hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và phối hợp với cơ quan tư pháp, điều tra để xử lý nghiêm các vụ việc.
Cuối cùng, ông kêu gọi người dân Đài Loan nâng cao cảnh giác, không làm ngơ trước mục đích phá hoại việc quản trị dân chủ của ĐCSTQ; cần nhìn nhận nghiêm túc hoạt động can thiệp bầu cử và thâm nhập, vượt qua khác biệt đảng phái để cùng bảo vệ chủ quyền quốc gia, nền dân chủ và tự do mà Đài Loan khó khăn mới giành được.
Theo phóng viên Chung Nguyên, Epoch Times, Đài Loan ngày 22/10/2026. Nguồn: Epoch Times. Các nhận định trong bài được quy về người phát biểu.