Đại Kỷ Nguyên

Trung Quốc trừng phạt thêm doanh nghiệp của cha nghị sĩ Thẩm Bá Dương

Ảnh minh hoạ văn phòng thương mại tại Đài Loan; không phải cơ sở hay hồ sơ của VWAY.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ văn phòng thương mại tại Đài Loan; không phải cơ sở hay hồ sơ của VWAY.
Ảnh minh hoạ

Trung Quốc ngày 14/10 công bố biện pháp trừng phạt mới đối với một công ty của cha nghị sĩ Đài Loan Thẩm Bá Dương (Puma Shen), mở rộng chiến dịch gây sức ép đối với nhà lập pháp thường lên tiếng chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Thẩm trước đó đã bị Bắc Kinh trừng phạt và công khai thông tin cá nhân vì vận động bảo vệ chủ quyền, quyền tự chủ chính trị của Đài Loan trước đe dọa “thống nhất” bằng vũ lực của Trung Quốc. Ông cũng đang tranh cử thị trưởng Đài Bắc trong cuộc bầu cử địa phương tháng tới.

Người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Trần Bân Hoa thông báo biện pháp nhằm vào VWAY, doanh nghiệp của ông Shen Tu-cheng, cha ông Thẩm. Theo đó, công ty bị cấm giao dịch hoặc hợp tác với tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc.

Tháng 6/2025, Bắc Kinh từng áp dụng biện pháp tương tự với Sicuens International Co. Ltd., một doanh nghiệp khác do cha ông Thẩm đứng đầu.

Phản hồi thông báo, ông Thẩm nói mình đã bị ĐCSTQ trừng phạt và đưa vào danh sách truy nã. Ông cho biết sẽ chờ xem Bắc Kinh còn có thể đưa ra biện pháp gì mới.

“Những điều họ có thể làm, có cảm giác họ đã làm khá nhiều rồi”, ông nói, đồng thời bày tỏ tò mò xem họ còn có thể “dọn món mới” nào hôm nay.

Ông đưa ra phát biểu với báo chí trước khi tham gia chương trình phát thanh “Shao Kang’s War Room” ngày 14/10. Ông cũng được hỏi về bài viết đăng hôm trước trên Văn Hối Báo, tờ báo Hong Kong có lập trường ủng hộ Bắc Kinh, cáo buộc công ty của cha ông bí mật kiếm lợi từ giao dịch với doanh nghiệp Trung Quốc sau khi bị trừng phạt.

Ông Thẩm bác bỏ bài viết là sai sự thật, nói các cáo buộc không mới và đã nhiều lần được giải đáp. Ông cho biết hoạt động kinh doanh của gia đình diễn ra với Ecuador, nhưng bài báo lại mô tả như thể gia đình ông làm ăn ở Trung Quốc.

Theo ông, đây là những cáo buộc được lặp lại từ năm 2024 và công chúng có thể tự đánh giá cách đưa tin nhiều lần này.

Vụ điều tra theo dõi gia đình

Thông báo trừng phạt mới được đưa ra trong bối cảnh một vụ điều tra riêng về việc theo dõi ông Thẩm và gia đình tại Đài Loan. Theo Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA) được The Epoch Times dẫn lại, công tố viên mô tả vụ việc là một phần của mô thức đàn áp xuyên biên giới rộng hơn nhằm vào người chỉ trích Bắc Kinh.

Sau khi ông Thẩm trình báo với cảnh sát Đài Bắc về việc bị theo dõi, cuộc điều tra do Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc chỉ đạo xác định bốn điều tra viên tư nhân Đài Loan bị cáo buộc được hai cư dân Hong Kong là Kuk Kok Yin và Lam Hing thuê vào năm 2024 để theo dõi ông Thẩm, vợ và con gái suốt ngày đêm. Ngày 7/10/2026 là ngày công tố viên công bố việc truy tố, theo bản tin CNA ngày hôm đó.

Theo công tố viên, các điều tra viên bị cáo buộc nhận 99.950 đô la Hong Kong, tương đương 12.700 USD, cho công việc này.

Công tố viên cho biết vụ án phản ánh mô thức rộng hơn, trong đó những người tại Đài Loan bày tỏ quan điểm chỉ trích ĐCSTQ phải đối mặt với hành vi tấn công thân thể, sức ép kinh tế và giám sát hoạt động cá nhân, xã hội. Họ mô tả đây là hình thức đàn áp xuyên biên giới nhằm vào người có quan điểm bất đồng.

Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc đã truy tố bốn điều tra viên Đài Loan về cáo buộc vi phạm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời phát lệnh bắt hai người Hong Kong bị cáo buộc giao nhiệm vụ.

DKN.TV đã đưa tin về vụ truy tố bốn người theo dõi gia đình Thẩm Bá Dương. Biện pháp mới ngày 14/10 nhằm vào VWAY là diễn biến riêng so với vụ án đó.

Nguồn: The Epoch Times, Michael Zhuang, ngày 15/10/2026; Zhong Yuan đóng góp. Bản dịch nội dung chính; phần thời gian được điều chỉnh theo CNA với ghi chú biên tập bên dưới. Phần liên kết bài trước do DKN.TV bổ sung.

Ghi chú biên tập: Bài The Epoch Times ghi ngày 7/10 là ngày ông Thẩm trình báo. DKN.TV đối chiếu CNA ngày 7/10/2026 và điều chỉnh phần trình tự thời gian: đây là ngày công bố truy tố; bản tin CNA không nêu ngày ông trình báo. Theo CNA, việc thuê theo dõi bắt đầu tháng 9/2024 và hoạt động ghi hình tại nhà diễn ra từ ngày 1/10 đến 8/11/2024. Phần đính chính thời gian này do DKN.TV bổ sung.

Exit mobile version