
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng nhiều tên lửa về vùng biển phía đông ngày 12/10, chỉ ít ngày sau lần đầu Seoul thử một vũ khí siêu vượt âm.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện vụ phóng từ khu vực Bình Nhưỡng khoảng 9 giờ 20 sáng giờ địa phương. Ít nhất một vật thể bay hơn 900 km.
Theo hãng tin Yonhap được The Epoch Times dẫn lại, JCS cho biết quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát để chuẩn bị cho khả năng có thêm vụ phóng, duy trì tư thế sẵn sàng cao và chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan với Mỹ, Nhật Bản.
Theo Korea Herald, Đại tá Hải quân Jang Do-young, người phát ngôn JCS, nói tại cuộc họp báo ở Seoul rằng quân đội đánh giá Bình Nhưỡng đã phóng nhiều loại tên lửa đạn đạo khác nhau, nhưng không nêu cụ thể những loại nào.
JCS cũng nhấn mạnh Hàn Quốc tăng giám sát, cảnh giác trước nguy cơ có thêm vụ phóng và trao đổi thông tin với Washington, Tokyo.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận phát hiện ít nhất hai tên lửa trong khoảng 20 phút. Quả thứ nhất đạt độ cao tối đa khoảng 20 km và bay khoảng 220 km; quả thứ hai đạt độ cao tối đa khoảng 70 km và bay hơn 910 km.
Bộ này cho biết các vật thể được ước tính rơi gần bờ biển phía đông Triều Tiên hoặc trên biển Nhật Bản. Thông cáo ngày 12/10 nêu rằng chưa xác nhận có tên lửa bay vào lãnh thổ hoặc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng chuỗi hành động của Triều Tiên, bao gồm những lần liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo và các vật thể khác, đe dọa hòa bình, an ninh của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế.
Bộ này nói các vụ phóng vi phạm những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là vấn đề nghiêm trọng đối với an toàn của người dân Nhật Bản. Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ và lên án các hành động của Triều Tiên.
Sau cuộc thử nghiệm của Seoul ngày 8/10
Các vụ phóng của Bình Nhưỡng diễn ra giữa lúc căng thẳng trên bán đảo gia tăng, sau cuộc thử tên lửa siêu vượt âm của Seoul ngày 8/10.
Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chứng kiến cuộc phóng phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV), lần đầu tiên Seoul thử loại vũ khí này.
HGV sử dụng tên lửa đẩy để đạt tới tầng cao khí quyển, sau đó tách phần đẩy và lướt ở độ cao thấp hơn với tốc độ siêu vượt âm, tức từ năm lần tốc độ âm thanh trở lên.
Người phát ngôn tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cho biết cuộc phóng thành công và đánh dấu một “cột mốc lớn” trong việc có được “năng lực răn đe mới”.
Sau vụ phóng, ông Lee ca ngợi nhóm phát triển HGV, nhưng nói Seoul không thể hài lòng với thành công ban đầu. Ông yêu cầu tiếp tục hoàn thiện công nghệ để HGV trở thành một tài sản chiến lược đáng tin cậy, bảo vệ an ninh Hàn Quốc trong tương lai.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 4/10 đưa tin Bình Nhưỡng đã thử vũ khí siêu vượt âm của mình trong một vụ phóng ngày 3/10.
Ngoài các vụ phóng tên lửa của hai phía, căng thẳng còn tăng sau vụ nổ mìn tại khu phi quân sự chia cắt hai nước khiến binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong tháng trước. Bài gốc của The Epoch Times nêu hai người; AP ngày 5/10 dẫn kết luận của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết ba binh sĩ bị thương.
Trong tháng 9, cả Seoul và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc — cơ quan chính thức xác định liệu thỏa thuận đình chiến giữa hai miền có bị vi phạm hay không — đều tiến hành điều tra và quy trách nhiệm vụ nổ cho Bình Nhưỡng. Triều Tiên bác bỏ kết quả, gọi đó là một “trò hề” và cáo buộc Hàn Quốc “khiêu khích”.
Tác giả: Guy Birchall. Dịch đầy đủ nội dung chính từ The Epoch Times, ngày 12/10/2026. Đối chiếu thông tin về quỹ đạo, tầm bay và vùng rơi: Bộ Quốc phòng Nhật Bản, thông cáo ngày 12/10/2026.
Diễn biến trước đó: Vụ phóng tên lửa ngày 3/10 từ khu vực Wonsan. Bài này cập nhật vụ phóng mới ngày 12/10.