
Thượng Hải chuẩn bị điểm tránh trú
Theo SecretChina, các quận Phố Đông, Bảo Sơn, Kim Sơn, Phụng Hiền, Thanh Phố và Sùng Minh đã phát cảnh báo bão màu xanh. Lệnh bố trí tránh trú áp dụng cho các khu vực này cùng Lâm Cảng và cảng Dương Sơn. Thành phố cho biết 540 cơ sở tránh thiên tai và 7.992 điểm tránh trú tạm thời đã sẵn sàng tiếp nhận người dân. Đây là thời hạn và công tác chuẩn bị được công bố; nguồn chưa nêu số người đã di dời xong.
Cơ quan khí tượng Thượng Hải cho biết lúc 8 giờ ngày 23/10, tâm bão Champi ở vùng biển cách Đài Bắc khoảng 360 km về phía đông nam. Dự báo bão đi qua vùng biển phía đông Thượng Hải vào chiều tối 25/10, cách bờ biển thành phố khoảng 300–350 km. Hoàn lưu bão có thể gây mưa gió từ chiều 23/10 đến ngày 25/10, mạnh nhất vào tối 23 và ngày 24/10. Đợt ảnh hưởng trùng kỳ triều thiên văn cao, khiến bờ bắc vịnh Hàng Châu có nguy cơ mực nước nhỉnh hơn mức cảnh báo.
Thông tin đăng trên cổng chính quyền Thượng Hải nêu dự báo mưa lớn phân bố không đều; gió giật mạnh nhất trên đất liền cấp 6–7, vùng cửa sông và ven biển cấp 8–9, khu vực cảng Dương Sơn cấp 9–10. Các con số là dự báo, chưa phải ghi nhận thiệt hại.
Các tỉnh ven biển lân cận nâng mức ứng phó
SecretChina cho biết 188 tàu cá trên biển thuộc phạm vi quản lý liên quan đã vào cảng tránh bão. Chiết Giang nâng mức ứng phó bão lên cấp III, cảnh báo gió mạnh trên biển và mưa lớn cục bộ trong ngày 24–25/10; khả năng bão lướt gần bờ biển tỉnh này chưa được loại trừ. Phúc Kiến dự báo mưa tăng ở khu vực phía bắc và miền trung, gió giật ven biển có thể vượt cấp 11. Một số địa phương tạm dừng tuyến vận tải khách đường biển và hoạt động trên mặt nước.
Cơ quan phòng chống lũ và ứng phó khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó cấp IV đối với Thượng Hải, Chiết Giang và Phúc Kiến. Những cảnh báo này liên quan giai đoạn bão đang tiến gần; đường đi và cường độ có thể thay đổi theo các bản tin khí tượng tiếp theo. DKN trước đó đã đưa tin về việc Chiết Giang dừng 36 tuyến tàu khách; diễn biến mới lần này là lệnh tránh trú ở Thượng Hải.
Nguồn: SecretChina, ngày 23/10/2026; Cổng thông tin chính quyền Thượng Hải, ngày 23/10/2026.