Phán quyết ngày 9/10 bác cơ sở pháp lý của chính sách đối chiếu dữ liệu cử tri; vụ kiện liên quan đến quyền duy trì danh sách của các bang.
Ảnh minh hoạ
Theo The Epoch Times, một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng Bộ Tư pháp Mỹ không thể lấy tên trong danh sách cử tri đăng ký rồi đối chiếu với cơ sở dữ liệu di trú liên bang.
Thẩm phán Sparkle Sooknanan tại Washington ban hành lệnh đối với Bộ Tư pháp ngày 9/10. Bộ này đã yêu cầu các bang cung cấp danh sách cử tri đăng ký và, sau khi nhận được, kiểm tra thông tin qua Hệ thống Xác minh Tình trạng Người nước ngoài để xét Quyền lợi (SAVE), nơi lưu thông tin về quốc tịch.
Khi hệ thống SAVE xác định một người đăng ký bỏ phiếu nhưng không phải công dân, Bộ Tư pháp yêu cầu các bang loại người đó khỏi danh sách cử tri.
Thẩm phán Sooknanan viết rằng chính sách bị kiện là nỗ lực của chính quyền liên bang nhằm quyết định ai được bỏ phiếu, trong khi Quốc hội đã để thẩm quyền này ở các bang, nơi Hiến pháp vẫn đặt nó. Bà cũng cho rằng Bộ Tư pháp không thể phớt lờ những đạo luật lâu đời được xây dựng nhằm bảo vệ quyền của người dân Mỹ.
Bộ Tư pháp chưa trả lời yêu cầu bình luận của The Epoch Times vào thời điểm bài nguồn được xuất bản.
Trong tuyên bố, luật sư cấp cao Ming Cheung thuộc Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), tổ chức đại diện cho các nguyên đơn, chỉ trích chính quyền Trump đã nhiều lần thực hiện những biện pháp cực đoan nhằm can thiệp cách điều hành bầu cử, làm suy giảm niềm tin vào kết quả và gây nhầm lẫn. Theo ông, nỗ lực thu thập dữ liệu cử tri nhạy cảm thuộc cùng kiểu hành động đó; phán quyết cho thấy chính quyền không thể sử dụng bộ máy liên bang để gây gián đoạn bầu cử hoặc đe dọa quyền của cử tri.
Common Cause và Citizens for Responsibility and Ethics in Washington khởi kiện vào tháng 4. Các tổ chức này cho rằng nỗ lực xây dựng cơ sở dữ liệu cử tri toàn quốc từ hồ sơ các bang là trái luật, một phần vì Bộ Tư pháp dự định cung cấp dữ liệu cử tri bảo mật cho nhà thầu để hỗ trợ xác minh tình trạng cử tri và buộc các bang loại những người bị xác định là không có quốc tịch Mỹ.
Phía nguyên đơn lập luận rằng không đạo luật liên bang nào cho phép hoạt động giám sát cử tri, tập trung dữ liệu và loại tên khỏi danh sách trên quy mô mới này.
Các luật sư chính phủ nói Quốc hội đã trao cho Bộ Tư pháp thẩm quyền thực thi luật bầu cử, bao gồm Đạo luật Đăng ký Cử tri Quốc gia, và hoạt động trên là một phần của việc thực thi đó.
Đạo luật yêu cầu các bang có nỗ lực hợp lý để loại cử tri không đủ điều kiện khỏi danh sách, đồng thời cho phép tổng chưởng lý khởi kiện các bang không tuân thủ.
Bộ Tư pháp lập chính sách sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo tổng chưởng lý phối hợp với các bang xác định những vi phạm luật bầu cử bị nghi ngờ, bao gồm việc bỏ phiếu của những người không đủ điều kiện.
Thẩm phán Sooknanan cho rằng các đạo luật chính phủ viện dẫn không cho phép chính sách này. Bà viết rằng kết luận những luật bảo vệ cử tri cho phép hành động chưa có tiền lệ của Bộ Tư pháp sẽ đảo ngược mục đích của chúng.
Chẳng hạn, theo thẩm phán, Đạo luật Đăng ký Cử tri Quốc gia nhấn mạnh vai trò của các bang trong duy trì danh sách cử tri và không trao cho Bộ Tư pháp quyền yêu cầu các bang giao dữ liệu. Bà hủy bỏ chính sách của Bộ Tư pháp liên quan đến việc duy trì danh sách cử tri.
Phán quyết được đưa ra vài tuần sau khi Tòa án Tối cao tạm đình chỉ hiệu lực một phán quyết của chính thẩm phán Sooknanan trong vụ án liên quan. Phán quyết trước đó ngăn chính phủ dùng phiên bản SAVE mở rộng để xác minh quốc tịch cử tri.
Nguồn: The Epoch Times, tác giả Zachary Stieber. Tài liệu tòa án được bài nguồn dẫn: phán quyết trong vụ Common Cause.
