
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Tòa án Tối cao xem xét lại việc bác vụ kiện dân sự của ông đối với bà Hillary Clinton, Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và những người khác, theo The Epoch Times ngày 10/10.
Bài báo cho biết đơn được nộp ngày 9/10, yêu cầu xem xét các phán quyết cấp dưới đã bác vụ kiện và áp dụng khoản chế tài gần một triệu USD đối với ông Trump và luật sư Alina Habba.
Vụ kiện được khởi xướng năm 2022. Ông Trump cáo buộc những người bị kiện đã phối hợp tạo dựng và lan truyền một câu chuyện sai lệch về quan hệ giữa chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông với Nga. Đây là cáo buộc của bên nguyên đơn.
Theo The Epoch Times, các tòa cấp dưới bác vụ kiện trên nhiều căn cứ, trong đó có thời hạn khởi kiện, và nhận định vụ kiện không có cơ sở pháp lý. Trong yêu cầu mới, nhóm luật sư của ông Trump lập luận rằng nhiệm vụ tổng thống trong nhiệm kỳ đầu là cơ sở để tạm dừng tính thời hạn đối với việc khởi kiện riêng của ông. Họ cũng phản đối việc áp dụng chế tài.
Hồ sơ công khai số 26A134 của Tòa án Tối cao ghi nhận Thẩm phán Clarence Thomas đã gia hạn thời điểm nộp đơn đến ngày 9/10/2026. Hồ sơ gia hạn này xác nhận lịch tố tụng trước đó; thông tin về việc nộp đơn ngày 9/10 được The Epoch Times tường thuật trong bài mới.
Đề nghị xem xét không đồng nghĩa Tòa án Tối cao đã đồng ý thụ lý hoặc khôi phục vụ kiện. Tại thời điểm bài nguồn được đăng, chưa có thời điểm xét đơn được xác định.