Đại Kỷ Nguyên

Ông Putin gặp đặc phái viên Witkoff, Nga nói sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên vào tháng 11

Ảnh minh hoạ bàn đàm phán ba bên với ghế trống; không phải ảnh Cung điện Constantine hoặc cuộc gặp thực tế.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ bàn đàm phán ba bên với ghế trống; không phải ảnh Cung điện Constantine hoặc cuộc gặp thực tế.
Ảnh minh hoạ.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg ngày 21/10 để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Sau cuộc gặp kéo dài hơn ba giờ, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov nói ông Putin sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ vào tháng 11, theo The Epoch Times.

Cuộc gặp tại nơi từng là trung tâm quyền lực của các Sa hoàng diễn ra một ngày sau khi ông Witkoff gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Oslo, Na Uy.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin đặc phái viên Mỹ tới Cung điện Constantine sáng 21/10 cùng ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, đồng thời là người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga.

Ông Putin hỏi ông Witkoff về cuộc gặp với ông Zelensky tại Na Uy hôm trước, đồng thời cảm ơn đặc phái viên và Tổng thống Mỹ Donald Trump về những nỗ lực giải quyết xung đột.

“Tôi biết Tổng thống Trump đang đặc biệt quan tâm tới vấn đề này, trước hết vì các lý do nhân đạo”, ông Putin nói, theo TASS.

Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn với Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì “đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề nhân đạo”.

Việc trả tự do cho ông Stephen Hubbard, một giáo viên nghỉ hưu quê Michigan bị Nga kết án năm 2024 với cáo buộc chiến đấu với tư cách lính đánh thuê cho Ukraine, cũng được xác nhận.

Ông Witkoff đề nghị ông Putin cân nhắc nối lại đàm phán hòa bình ba bên với Ukraine do Mỹ làm trung gian, “trong đó chúng ta có thể thảo luận những bước tiếp theo nhằm đạt được một giải pháp”.

“Ngay cả khi hôm nay chúng ta không có cơ hội đi tới câu trả lời cuối cùng hay một giải pháp cho vấn đề này, tôi cho rằng sẽ tốt nếu thảo luận để ngài có thể cân nhắc đề xuất đó. Tôi tin rằng tất cả chúng ta và thế giới đều đã sẵn sàng cho điều này”, ông nói thêm.

Ông Witkoff cho biết đã mang theo các tài liệu trình bày những cách tiếp cận để đạt được một giải pháp ở Ukraine và đề nghị ông Putin xem xét.

Ông cũng mô tả cuộc gặp với ông Zelensky tại Oslo là “hiệu quả” và nói rằng đã có tiến triển.

Ngoài chiến tranh Ukraine, cuộc gặp còn bàn về chiến tranh Iran, thỏa thuận dầu diesel gần đây giữa Nga và Mỹ, quan hệ song phương Washington–Moscow trong tương lai, cùng khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa ông Trump, ông Putin và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo TASS, cuộc gặp kéo dài hơn ba giờ, với ông Witkoff, ông Putin và ông Dmitriev tham dự trực tiếp. Ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, từng dự những cuộc gặp trước với ông Putin và ông Zelensky, tham gia từ xa do bị ốm, không thể đi lại.

Sau cuộc gặp, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết ông Putin đã xác nhận với ông Witkoff rằng ông sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Kyiv và Washington vào tháng 11 về việc “xây dựng một hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine”.

Trong lúc cuộc gặp tại St. Petersburg diễn ra, ông Zelensky nói ông hy vọng các cuộc trao đổi sẽ “hiệu quả” như cuộc gặp giữa ông với đặc phái viên Mỹ hôm trước.

“Điều rất quan trọng là ông Putin sẽ ủng hộ hòa bình, có thể là những bước đầu tiên như… ngừng bắn vì an ninh lương thực, ngừng bắn trên biển hoặc ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, điều rất quan trọng đã được Tổng thống Trump nêu ra. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng mạnh mẽ của tổng thống. Tôi đã ủng hộ ngay lập tức”, ông nói trong chương trình “Fox and Friends” của Fox News.

Tổng thống Ukraine cũng nói ông sẽ chấp nhận đóng băng cuộc chiến dọc theo các chiến tuyến hiện tại như một phần của thỏa thuận ngừng bắn.

“Ngay lúc này chúng ta phải đóng băng, và tôi nghĩ đây là một cách thực tế để chấm dứt cuộc chiến này”, ông nói, mô tả đó là mức “tối thiểu” Kyiv cần từ Moscow lúc này.

Ông Zelensky cho biết sau khi đạt được một thỏa thuận như vậy, ông sẽ đề nghị ông Trump và các đồng minh châu Âu cung cấp những bảo đảm an ninh.

“Đây là điều quan trọng nhất: không phải lo sợ rằng sự chiếm đóng sẽ quay lại, hành vi xâm lược sẽ quay lại, những vụ giết chóc sẽ quay lại”, ông nói.

Diễn biến này nối tiếp kế hoạch gặp ông Putin mà DKN đã đưa tin. DKN cũng đã đưa tin riêng về việc ông Hubbard được trả tự do.

Tác giả: Guy Birchall, The Epoch Times. Đoạn liên kết các bài DKN trước đó do biên tập bổ sung.

Nguồn: The Epoch Times.

Exit mobile version