
Bộ trưởng phụ trách quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 19/10 đã đến Israel trong chuyến thăm không được công bố trước, gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu để thảo luận căng thẳng với Iran và những diễn biến có thể xảy ra tiếp theo, theo The Epoch Times.
Các quan chức an ninh cấp cao Israel trao đổi với Epoch Magazine Israel cho biết cuộc gặp còn đề cập giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen, vốn liên kết với Iran. Theo các quan chức này, ông Hegseth cũng gặp những quan chức cấp cao khác, nhưng chưa có thêm chi tiết về nội dung thảo luận được công bố.
Lầu Năm Góc và văn phòng Thủ tướng Netanyahu từ chối bình luận.
Trong bài đăng trên X, ông Hegseth xác nhận đã thăm quân nhân Mỹ tại khu vực, nhưng không nêu Israel hay đề cập cuộc gặp với ông Netanyahu. Ông viết rằng, như mọi khi, việc đến thăm các quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) là một vinh dự, gọi họ là những con người ưu tú của đất nước đang thực hiện một sứ mệnh lịch sử và chúc họ bình an, thành công.
Chuyến thăm diễn ra khi căng thẳng Mỹ–Iran gia tăng quanh eo biển Hormuz và Houthi tăng cường các cuộc tấn công vào Saudi Arabia.
Tránh leo thang trước bầu cử giữa nhiệm kỳ
Các quan chức an ninh Israel nói rằng, ở giai đoạn hiện nay, lập trường của Mỹ là tránh leo thang với Iran cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong bối cảnh có lo ngại giao tranh tái diễn trong thời gian này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Đảng Cộng hòa.
Iran và Mỹ phần lớn đã kiềm chế việc tấn công lẫn nhau trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump nói ông vẫn đang cân nhắc lựa chọn đạt thỏa thuận với giới lãnh đạo Iran hay “hủy diệt” nước này.
Ngày 19/10, ông Netanyahu công bố video quay trong chuyến thăm một căn cứ Không quân Israel, cảnh báo các đối thủ không nên thử thách quyết tâm của Israel.
“Tôi nói với những kẻ thù của chúng ta: Đừng thử thách chúng ta. Các vị sẽ bị đánh mạnh hơn những gì đã phải chịu cho đến nay”, ông nói.
Ông Netanyahu ca ngợi thành tích của các phi công, tổ bay, lực lượng mặt đất, quân đội và chính phủ Israel, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi quyết tâm tự bảo vệ mình”.
Chiến tranh làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ
Cuộc chiến Mỹ–Iran bắt đầu hồi tháng Hai, khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt tấn công Iran.
Xung đột đã khiến lượng dầu thô vận chuyển từ Trung Đông giảm mạnh và góp phần đẩy giá xăng tại Mỹ lên cao, làm tăng sức ép chính trị đối với ông Trump. Theo khảo sát Reuters/Ipsos được bài nguồn dẫn lại, tỷ lệ ủng hộ tổng thống đã giảm.
Ông Trump nhiều lần nói ông dự đoán giá dầu sẽ giảm sau cuộc bầu cử tháng 11. Tuy nhiên, kế hoạch chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz của ông vẫn chưa rõ ràng.
Iran đã nhắm vào eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới, kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Các quan chức Tehran nhiều lần nói rằng việc đóng eo biển đối với tàu chở dầu là cách gây sức ép lên Washington để đạt một thỏa thuận thuận lợi hơn cho Iran thông qua việc đẩy giá dầu lên.
Ông Saeed Laylaz, nhà kinh tế và cố vấn của cựu Tổng thống Iran Mohammad Khatami, nhận định Tehran cố tình kéo dài đàm phán hòa bình với Washington nhằm gây sức ép lên ông Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Theo ông Laylaz, bằng việc kéo dài đàm phán, “Iran đang tác động đến cuộc bầu cử Mỹ mà không thực hiện bất kỳ hành động trái pháp luật nào”.
Các cuộc tấn công và đe dọa của Iran đối với tàu thuyền đã khiến lượng tàu qua eo biển giảm xuống rất thấp. Trong khi đó, phong tỏa trên biển và trừng phạt thương mại của Mỹ làm giảm nguồn thu xuất khẩu dầu của Iran, khiến khó khăn kinh tế của nước này thêm sâu sắc.
“Một công việc cần hoàn tất”
Chuyến thăm của ông Hegseth diễn ra một ngày sau khi ông Trump tuyên bố ủng hộ ông Netanyahu trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27/10, cuộc bầu cử đầu tiên kể từ vụ tấn công do Hamas dẫn đầu ngày 7/10/2023.
Ông Netanyahu đang đối diện cuộc đua tái cử sít sao, được nhiều người nhìn nhận là cuộc trưng cầu đánh giá vai trò lãnh đạo của ông liên quan vụ tấn công ngày 7/10 và một loạt cuộc chiến chưa có kết quả dứt khoát, trong đó có chiến tranh với Iran.
Trong video cuộc điện đàm với ông Trump do ông Netanyahu công bố, nhà lãnh đạo Israel cảm ơn tổng thống Mỹ đã ủng hộ mình và nói hai nước còn công việc chưa hoàn tất tại Iran.
“Donald, chúng ta có một công việc cần hoàn tất. Ông đã nói điều đó, và chúng ta sẽ cùng hoàn tất… không ai khác sẽ làm điều đó”, ông Netanyahu nói, trong khi giọng ông Trump được phát qua loa ngoài.
Ông Netanyahu nói thêm rằng người dân Mỹ nên biết ông Trump đã đứng lên chống lại điều mà ông Netanyahu gọi là mối nguy lớn nhất đối với họ: một Iran có vũ khí hạt nhân. “Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”, ông nói.
Về diễn biến trước đó, xem: Ông Trump tuyên bố ủng hộ ông Netanyahu trong bầu cử Israel.
Theo Tom Ozimek, The Epoch Times. Reuters đóng góp cho bài nguồn.