
Theo Epoch Times ngày 18/10, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đại lục lên sàn Hong Kong đang đối mặt với đình chỉ giao dịch hoặc hủy niêm yết trong bối cảnh có các vấn đề như gian lận tài chính và sai phạm khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Dẫn báo Securities China ngày 18/10 và dữ liệu Wind, Epoch Times cho biết tính đến ngày 15/10, đã có 36 công ty rời thị trường chứng khoán Hong Kong trong năm nay, hơn 80% trong số đó đến từ Trung Quốc đại lục. Trong tổng số này, 25 công ty bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKEX) buộc hủy niêm yết. Một số doanh nghiệp khác đã được Ủy ban Niêm yết chấp thuận hủy niêm yết và sắp rời sàn. So với cùng kỳ năm 2025, tốc độ loại bỏ doanh nghiệp bị đình chỉ giao dịch kéo dài đã tăng lên.
Trong tuần gần nhất, ba công ty Aidigong Maternal & Child Health, Kwan On Holdings và China 21st Century Education Group bị HKEX buộc hủy niêm yết. Cùng ngày, thủ tục tự nguyện hủy niêm yết của Continental Aerospace Technologies Holding có hiệu lực. Tính cả China Come Ride New Energy Group rời sàn ngày 12/10, chỉ trong hai phiên giao dịch đã có năm công ty Trung Quốc rời HKEX.
Sau khi HKEX triển khai cơ chế hủy niêm yết nhanh năm 2018, số doanh nghiệp bị buộc rời sàn tăng rõ rệt: từ 19 công ty năm 2019 lên mức đỉnh 47 công ty năm 2022. Trong giai đoạn 2020–2025, tổng cộng 219 công ty bị buộc hủy niêm yết, mỗi năm đều trên 30 công ty.
Dữ liệu HKEX cho thấy tính đến ngày 30/9, có 98 doanh nghiệp bị đình chỉ giao dịch hơn ba tháng, trong đó tám công ty đã nhận quyết định chấp thuận hủy niêm yết của Ủy ban Niêm yết.
Theo bài báo, 25 doanh nghiệp bị buộc hủy niêm yết năm nay có những đặc điểm chung: vốn hóa nhìn chung thấp, phần lớn tập trung trong lĩnh vực tiêu dùng, thiếu hoạt động kinh doanh thực chất và kết quả kinh doanh khó hỗ trợ giá trị của pháp nhân niêm yết. Những công ty này có dấu hiệu duy trì một “vỏ” niêm yết.
Trong thị trường tài chính, việc duy trì “vỏ” là tình huống một công ty hoặc tổ chức nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp niêm yết nhưng chưa vội đưa tài sản kinh doanh chính vào, chờ người mua phù hợp muốn lên sàn thông qua pháp nhân có sẵn để bán lại với giá cao.
Luật sư Tăng Phồn Quân, thành viên hợp danh Văn phòng luật DeHeng tại Quảng Châu, phân tích rằng qua nhiều năm tích lũy vụ việc và thực tiễn xét xử, quy định hủy niêm yết nhanh của HKEX đã trở thành công cụ giám sát được thực thi nghiêm thường xuyên. Việc phê duyệt gia hạn thời gian khắc phục hiện chặt chẽ hơn; chỉ rất ít doanh nghiệp gặp trở ngại về thủ tục có thể xin gia hạn. HKEX cũng siết các tiêu chuẩn bắt buộc để duy trì niêm yết. Theo ông, những doanh nghiệp đại lục có hành vi sai phạm dễ chạm ngưỡng bị buộc rời sàn hơn.
Ngày 13/10, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hong Kong đình chỉ giao dịch cổ phiếu Chabaidao, cho rằng đợt IPO có thể đã bị thao túng để tạo ấn tượng giả về nhu cầu đối với cổ phiếu công ty.
Cơ quan này cho biết việc kiểm tra các công ty khác cũng phát hiện những thỏa thuận đáng ngờ trong một số đợt IPO. Trong đó có nghi vấn doanh nghiệp xin niêm yết cung cấp nguồn tiền đăng ký mua cổ phiếu không được công bố, hoặc bảo đảm lợi nhuận cho nhà đầu tư được chỉ định và bên liên quan. Theo cơ quan quản lý, các thỏa thuận như vậy bóp méo nhu cầu thực, làm tổn hại tính liêm chính của thị trường và sự công bằng của cơ chế xác lập giá, đồng thời gây hại cho nhà đầu tư công chúng thông qua thông tin sai lệch và khả năng thao túng giao dịch sau niêm yết.
Tác giả: Nhậm Nghĩa (Ren Yi). Nguồn: Epoch Times.
Đối chiếu thông báo HKEX: Aidigong, China 21st Century Education, China Come Ride.