
Vụ ngộ độc chì tại trường mẫu giáo Hạt Thạch Bồi Tâm ở Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, được xét xử sơ thẩm ngày 16/10. Người phụ trách thực tế của trường là Lý Huệ Phương bị tuyên án tù chung thân; năm người khác nhận mức án từ 6 đến 15 năm. Trước đó, thông báo chính thức cho biết 247 trẻ đang học, 5 trẻ đã rời trường và 28 nhân viên có chỉ số chì trong máu bất thường.
Sáu người lĩnh án, hiệu trưởng điều hành bị phạt 15 năm tù
Theo bài đăng ngày 16/10 của Quan Sát Giả được The Epoch Times dẫn lại, Tòa án Trung cấp thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, tuyên Lý Huệ Phương tù chung thân về tội sản xuất, tiêu thụ thực phẩm có độc, có hại; đồng thời tịch thu 500.000 nhân dân tệ tài sản cá nhân. Hiệu trưởng điều hành Chu Kính Lâm bị phạt 15 năm tù và 300.000 nhân dân tệ.
Bốn nhân viên nhà bếp Ngưu Ái Nguyên, Văn Á Phương, Hạ Húc Hà và An Xuân Linh lần lượt nhận các mức án từ 6 đến 8 năm tù, cùng hình phạt tiền.
Tòa cho rằng Lý Huệ Phương và Chu Kính Lâm đã chỉ đạo, bố trí nhân viên nhà bếp trộn nguyên liệu phi thực phẩm có độc, có hại vào thức ăn cung cấp cho trẻ và nhân viên nhà trường. Theo tòa, hành vi của cả sáu người cấu thành tội danh nêu trên.
252 trẻ có chỉ số chì trong máu bất thường
Sự việc bị phanh phui vào tháng 7/2025. Thông báo sơ bộ ngày 8/7 khi đó cho biết 233 trong số 251 trẻ đang học có chỉ số chì trong máu bất thường. Đến ngày 20/7, nhà chức trách cập nhật số trẻ này lên 247; trong số 34 nhân viên, có 28 người có chỉ số bất thường. Ngoài ra, 5 trong số 70 trẻ đã rời trường và được xét nghiệm cũng có chỉ số chì trong máu bất thường.
Nhà chức trách quy nguyên nhân cho việc nhà bếp trộn màu vẽ có ghi “không ăn được” trên bao bì vào bánh hấp táo đỏ ba màu và bánh cuộn ngô nhân xúc xích. Theo thông báo, để món ăn có màu sắc bắt mắt hơn, đồng thời chụp ảnh và quay video thu hút phụ huynh, từ tháng 5/2024 đến khi sự việc xảy ra, trường cung cấp những món này cho trẻ và nhân viên trung bình khoảng sáu lần mỗi tháng.
Mẫu lưu của hai món ăn nói trên có hàm lượng chì lần lượt là 1.052 mg/kg và 1.340 mg/kg, cao hơn rất nhiều so với mức giới hạn 0,5 mg/kg.
Tháng 7 năm đó, BBC dẫn lời phụ huynh cho biết trẻ đã xuất hiện triệu chứng đau bụng, đau chân và chán ăn từ tháng 3. Bài báo cho biết, theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ nhỏ đặc biệt dễ chịu tác động độc hại của chì, có thể bị tổn thương nghiêm trọng và vĩnh viễn đối với sự phát triển của hệ thần kinh.
Bệnh viện từng sửa dữ liệu, tin tuyên án chưa nêu kết quả xử lý liên quan
Sau khi sự việc bị phanh phui, phụ huynh đặt câu hỏi về kết quả xét nghiệm tại địa phương. Có phụ huynh phản ánh con họ được đo chỉ số chì trong máu hơn 30 microgam/lít tại Thiên Thủy, nhưng khi xét nghiệm ở Tây An lại vượt 400 microgam/lít, chênh lệch hơn mười lần.
Ông Lâm Tiểu Long, cựu thẩm phán tỉnh Quý Châu, khi trả lời phỏng vấn The Epoch Times ngày 17/7 năm ngoái, đã chất vấn lời giải thích chính thức về việc thêm màu vẽ vào thực phẩm. Ông cho rằng việc quy trách nhiệm cho nhân viên trường mẫu giáo có thể là cách tìm người “chịu tội thay”.
Sau đó, nhà chức trách thừa nhận Bệnh viện Nhân dân số 2 Thiên Thủy đã sửa kết quả xét nghiệm chì trong máu của hai trẻ từ 292,37 microgam/lít và 440,14 microgam/lít xuống lần lượt 42,37 microgam/lít và 103 microgam/lít. Nhân viên xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Cam Túc cũng bị cáo buộc vi phạm quy trình thao tác, khiến kết quả sai lệch nghiêm trọng, rồi né tránh trách nhiệm và cản trở điều tra.
Khi đó, thông báo chính thức cho biết tổng cộng 17 người tại trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh, bệnh viện và các cơ quan giáo dục, quản lý thị trường địa phương bị lập án xem xét, điều tra; 10 quan chức khác bị lập án truy cứu trách nhiệm. Tin về phiên tuyên án lần này không cho biết kết quả xử lý tiếp theo đối với những người đó.
Cư dân mạng hỏi về trách nhiệm xét nghiệm và tình trạng của trẻ
Tháng 7 năm ngoái, nhà chức trách cho biết trong số 235 trẻ nhập viện, tính đến ngày 20/7 có 234 trẻ đã xuất viện sau khi hoàn tất đợt điều trị đầu tiên, một trẻ vẫn nằm viện. Tuy nhiên, thông tin tuyên án lần này không cập nhật sức khỏe hiện tại và quá trình điều trị tiếp theo của các em.
Tài khoản Weibo “Lý Thanh Thần” đặt câu hỏi liệu còn người nào thoát trách nhiệm hay không, đồng thời hỏi những cơ quan nào từng đưa ra kết quả xét nghiệm cho rằng không có ngộ độc chì. Người này cho rằng nếu những người tìm cách che giấu vấn đề không phải trả giá thì sự việc chưa thể coi là đã khép lại.
Tài khoản “Tăng Tử Ngôn” cho rằng việc sáu người lĩnh án không thể xóa đi tổn hại mà ngộ độc chì đã gây ra cho trẻ; điều người này quan tâm hơn là tình trạng hiện tại và cuộc sống sau này của các em. “Tuyên án có thể khép lại vụ án, nhưng không chữa khỏi cho trẻ”, người này viết. “Phán quyết là lời giải trình dành cho người lớn, còn điều trẻ cần là hàng chục năm phía trước”.
Theo bài của phóng viên Từ Diệc Dương, The Epoch Times tiếng Trung, ngày 17/10/2026.