
Nam Sudan đã triệu đại sứ Sudan để phản đối vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại khu vực tranh chấp Abyei. Quan chức địa phương cho biết 73 người thiệt mạng khi một khu chợ bị đánh trúng ngày 19/10, BBC đưa tin ngày 20/10.
Một nguồn tin quân sự trao đổi với BBC nói quân đội Sudan thực hiện cuộc tấn công, đồng thời cho rằng địa điểm này cung cấp nhiên liệu cho Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), đối thủ của quân đội trong cuộc nội chiến. Abyei do Sudan và Nam Sudan cùng quản lý; tranh chấp chủ quyền tại khu vực nhiều dầu mỏ này chưa được giải quyết sau khi Nam Sudan tách ra năm 2011.
Bộ trưởng Thông tin khu vực Abyei Yohana Akol Ngor nói với đài Radio Tamazuj rằng chợ Amiet, cách thị trấn Abyei khoảng 10 km, bị tấn công khoảng 11 giờ 30 ngày 19/10 theo giờ địa phương. Ông cho biết lửa từ cuộc tấn công khiến công tác đưa thi thể ra ngoài gặp khó khăn.
BBC Verify cho biết ảnh vệ tinh thể hiện nhiều tòa nhà bị cháy ở góc đông bắc khu chợ. Các video được đơn vị này xác minh cũng cho thấy cột khói lớn và các đám cháy gần khu vực có xe bồn nhiên liệu.
Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) thông báo Bệnh viện Ameth Bek ở thị trấn Abyei tiếp nhận hơn 20 người bị thương, gồm một số ca nặng và bệnh nhân bỏng, đồng thời cung cấp phẫu thuật và chăm sóc cấp cứu.
Diễn biến tại Abyei làm tăng lo ngại xung đột Sudan có thể lan qua biên giới. Nó diễn ra sau các vụ tấn công ngày 18/10 tại Tây Kordofan mà DKN đã đưa tin với số người thiệt mạng được báo cáo ban đầu là 80. BBC dẫn nguồn của Sudan War Observatory cập nhật rằng hai vụ đánh vào xe chở người đi dự tang lễ và một lều tang tại Al-Dabab khiến 150 người thiệt mạng. Đây là các con số do những nguồn khác nhau công bố ở các thời điểm khác nhau.
Quân đội Sudan chưa trả lời cáo buộc về các cuộc tấn công tại Tây Kordofan, nhưng tuyên bố họ không đánh dân thường. Liên Hợp Quốc tiếp tục cảnh báo về các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái làm chết dân thường và gián đoạn dịch vụ thiết yếu trong cuộc chiến bắt đầu từ năm 2023.
Nguồn: BBC. Bài tổng hợp độc lập; trọng tâm mới là vụ chợ Abyei ngày 19/10 và phản ứng ngoại giao của Nam Sudan.