
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22/10 công bố các vụ truy tố 15 người tại khu vực Los Angeles liên quan đến nhiều hình thức gian lận dịch vụ y tế. Theo cơ quan này, tổng số tiền trong các hồ sơ yêu cầu thanh toán bị nghi gian lận lên tới gần 2 tỷ USD. Mười bị cáo đã bị bắt; tám người trong số đó bị bắt trong các đợt phối hợp thực thi pháp luật tại Los Angeles, Dallas và Chicago.
Những vụ án riêng biệt gồm điều trị cai nghiện bị cáo buộc là giả, phẫu thuật động mạch không cần thiết, hồ sơ chăm sóc cuối đời cho người không mắc bệnh giai đoạn cuối, khoản lại quả xét nghiệm gene và gian lận thuốc kê đơn. Đây là các cáo buộc của công tố viên, chưa phải kết luận có tội.
Hồ sơ điều trị cai nghiện hơn 1,6 tỷ USD
Vụ có số tiền yêu cầu bảo hiểm lớn nhất liên quan đến Nathan Young, 39 tuổi, cha ông là David Young, 71 tuổi, cùng Honey và Cody Phipps từ Texas. Theo cáo trạng, nhóm này bị nghi thu hút những người dễ bị tổn thương từ nhiều nơi ở Mỹ đến các cơ sở điều trị cai nghiện tại miền nam California rồi gửi hóa đơn hơn 1,6 tỷ USD cho các hãng bảo hiểm tư nhân.
Công tố viên cho rằng hai cha con Young kiểm soát hàng chục cơ sở mang danh điều trị cai nghiện. Người môi giới được cho là tiếp cận người vô gia cư, người nghèo và thành viên các nhóm hỗ trợ cai nghiện, hứa cung cấp vé máy bay, tiền, chỗ ở hoặc quà tặng để họ tới cơ sở. Theo cáo trạng, nhiều dịch vụ được hứa hẹn không được cung cấp; điều kiện ở của một số người còn chật chội, mất vệ sinh.
Cáo trạng còn nêu việc bệnh nhân bị đưa vào rồi ra khỏi chương trình nhiều lần để cơ sở tiếp tục tính phí. Khi có người muốn rời đi, những người liên quan bị cáo buộc cản trở bằng thuốc, chất gây nghiện, việc giữ tài sản hoặc vũ lực. Một số bệnh nhân bị hướng dẫn khai triệu chứng không đúng để đủ điều kiện điều trị. Sau giai đoạn cai nghiện, có dịch vụ được ghi hóa đơn dù thực chất chỉ là lớp trực tuyến đông người qua Zoom, theo công tố viên.
Phẫu thuật và chăm sóc cuối đời bị nghi kê khống
Một vụ khác nhắm đến bác sĩ phẫu thuật Harold Tabaie, 78 tuổi, và chuyên gia nắn chỉnh cột sống Hany Malek, 61 tuổi. Họ bị cáo buộc gửi hóa đơn khoảng 135 triệu USD tới chương trình Medicare cho những ca can thiệp động mạch không cần thiết tại hai phòng khám ở Los Angeles. Theo cáo trạng, Malek giả danh bác sĩ để chẩn đoán và đề nghị phẫu thuật; một số bệnh nhân không mắc bệnh động mạch vẫn phải làm thủ thuật, thậm chí lặp lại, gây đau đớn và khó chịu.
Công tố viên cũng cho rằng hai người dùng tên những cơ sở khác để che giấu khối lượng phẫu thuật bất thường và đưa ra lợi ích như xe đưa đón, thực phẩm, thẻ quà tặng để thu hút bệnh nhân. Malek còn đối mặt với cáo buộc riêng liên quan đến khai sai hồ sơ vay theo Chương trình Bảo vệ Tiền lương của doanh nghiệp nhỏ.
Ba hồ sơ chăm sóc cuối đời liên quan đến việc đăng ký người không mắc bệnh giai đoạn cuối vào chương trình Medicare. Geoffrey Jimenez, 60 tuổi, bị cáo buộc gửi khoảng 9,8 triệu USD yêu cầu thanh toán qua Transitions Hospice và nhận hơn 8,3 triệu USD. Công tố viên cho biết tỷ lệ bệnh nhân rời cơ sở khi còn sống cao bất thường. Họ còn nêu hơn 107 triệu USD yêu cầu thanh toán đáng nghi từ các cơ sở khác do Jimenez kiểm soát.
Bác sĩ Richard Keech, 83 tuổi, bị cáo buộc ký giấy chứng nhận tình trạng bệnh giai đoạn cuối không đúng cho ít nhất hai công ty. Có người bệnh thậm chí không biết mình đã được ghi danh, theo hồ sơ vụ án. Armani Raffi, 59 tuổi, bị nghi điều hành bốn cơ sở có liên hệ với nhau, gửi khoảng 21 triệu USD hóa đơn cho dịch vụ không có thật hoặc không cần thiết và nhận hơn 17,5 triệu USD.
Lại quả xét nghiệm gene và gian lận thuốc
Hai bác sĩ tại California là Hassan Badday và Robby Ayoub bị cáo buộc nhận tiền để chấp thuận các xét nghiệm gene không cần thiết cho người tham gia Medicare. Một bị cáo khác, Thomas Steven Mladinich, bị nghi nhận tiền lại quả khi giới thiệu bệnh nhân cai nghiện đến cơ sở phục hồi chức năng.
Trong vụ gian lận thuốc Medi-Cal, Christina Mareik, 61 tuổi, bị cáo buộc tham gia gửi khoảng 269,13 triệu USD hóa đơn giả qua một nhà thuốc. Theo điều tra viên, Medi-Cal đã trả ít nhất 178,746 triệu USD. Bác sĩ Dejun Wang tại Walnut bị cáo buộc bán các mẫu thuốc kê đơn vốn không được phép bán, gồm một số thuốc điều trị đái tháo đường và béo phì, cho nhà thuốc để đóng gói lại.
Giám đốc FBI Kash Patel nói những hồ sơ này cho thấy hành vi gian lận y tế có thể diễn ra trong nhiều năm và gây tổn hại đến người bệnh cũng như nguồn lực công. Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh mọi nội dung trong cáo trạng và đơn tố tụng là cáo buộc; các bị cáo được suy đoán vô tội cho đến khi tòa xác định có tội.
Nguồn: Bản dịch và biên tập từ Epoch Times tiếng Trung, ngày 23/10/2026. Bài nguồn dẫn thông cáo và hồ sơ do Bộ Tư pháp Mỹ công bố.