
Mỹ ngày 21/10 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào những tổ chức và tàu liên quan đến mạng lưới “hạm đội bóng tối” của Iran.
Bộ Tài chính Mỹ đưa một hãng luật, các đại lý hàng hải và tàu hàng vào danh sách trừng phạt với cáo buộc giúp Iran né tránh các biện pháp hạn chế của Mỹ và vận chuyển hàng hóa. Các đối tượng bị áp dụng Sắc lệnh hành pháp 13902, nhắm tới những lĩnh vực chủ chốt của kinh tế Iran, trong đó có dầu mỏ và hóa dầu, nhằm ngăn chính quyền Iran tài trợ chương trình hạt nhân, phát triển tên lửa và hoạt động khủng bố.
Đợt trừng phạt diễn ra gần hai tháng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố Chiến dịch Economic Outcast ngày 24/8. Chiến dịch nhằm gây sức ép để Tehran đạt thỏa thuận với Washington và đã bao gồm nhiều vòng trừng phạt Iran cùng những tổ chức, cá nhân bị cáo buộc giúp nước này né tránh trừng phạt.
Bộ Tài chính trừng phạt Karnakis and Karnakis, hãng luật có cơ sở tại Panama và Hy Lạp, do cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các mạng lưới vận tải biển thuộc hạm đội bóng tối của Iran. Cơ quan này cho rằng hãng luật đã gián tiếp giúp Iran tạo nguồn thu cho các chương trình hạt nhân, quân sự và vũ khí.
Theo Bộ Tài chính, Karnakis and Karnakis hỗ trợ đăng ký các công ty vận tải sở hữu những tàu được dùng để chở lượng dầu mỏ, hóa dầu, thép và hàng hóa Iran trị giá hàng trăm triệu USD.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nói hãng luật đã thành lập các công ty được sử dụng làm bình phong cho những mạng lưới bán hàng triệu thùng dầu Iran nhằm mang lại lợi ích cho Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Houthi.
Năm người liên quan đến hãng luật cũng bị Bộ Tài chính đưa vào danh sách: Sofianos Karnakis Kosmas, Konstantinos Karnakis Kosmas, Pedro Ortega Jones, Roberto Ortega Jones và Ioanis Karnakis Kosmas.
Bộ Tài chính đồng thời trừng phạt doanh nghiệp quản lý tàu Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. cùng bảy tàu hàng mang cờ Panama do công ty vận hành. Theo cơ quan này, ba trong số các tàu đã được sử dụng để vận chuyển hàng Iran trong năm qua, gồm thép và sản phẩm hóa dầu.
Các tàu hàng trong danh sách gồm Anemos, Destiny, Flamingo 1, Gloris, Harmony, Pride và Prince.
Hai doanh nghiệp khác bị trừng phạt là đại lý hàng hải Amigoz Singapore PTE. Ltd. có trụ sở tại Singapore và công ty hàng hải, logistics Whales Shipping Line LLC ở Dubai. Bộ Tài chính cáo buộc hai đại lý trực tiếp hỗ trợ hoạt động của hạm đội bóng tối trong việc vận chuyển hàng Iran trên toàn cầu.
“Dù quý vị đang chuyển dầu bất hợp pháp trên biển hay ngồi trong văn phòng góc của một hãng luật, nếu quý vị hỗ trợ chính quyền Iran, chúng tôi sẽ tìm ra và trừng phạt quý vị”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói trong tuyên bố.
Ông nói những bên hỗ trợ Iran phải lựa chọn đứng cùng hay chống lại Mỹ; Washington biết họ là ai, đang làm gì và sẽ tiếp tục hành động.
Theo các biện pháp công bố ngày 21/10, tài sản của những đối tượng bị chỉ định nằm tại Mỹ hoặc do người Mỹ nắm giữ sẽ bị phong tỏa và phải được báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính. Các tổ chức do người bị phong tỏa sở hữu từ 50% trở lên cũng bị phong tỏa.
Cùng ngày, ông Pigott nhắc lại cam kết của chính quyền Mỹ phối hợp với các đối tác trên thế giới để cô lập kinh tế Tehran. Ông kêu gọi các chính phủ, cơ quan đăng ký cờ tàu, cảng vụ và khu vực tư nhân chú ý những dấu hiệu hoạt động của hạm đội bóng tối, đồng thời ngừng làm ăn với những bên giúp Iran né tránh trừng phạt.
Đầu tháng này, Mỹ đã trừng phạt 17 tàu liên quan đến mạng lưới hạm đội bóng tối Iran vì vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu Iran tới thị trường Nam Á và Đông Á.
Đợt trừng phạt mới nhất được công bố một ngày sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ trước khi đàm phán giữa hai nước có thể tiến triển, theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu được bài nguồn dẫn lại.
Bên cạnh các biện pháp trừng phạt, quân đội Mỹ tiếp tục thực thi phong tỏa đường biển đối với các cảng Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tính đến ngày 17/10, lực lượng Mỹ đã buộc 138 tàu thương mại đổi hướng nhằm bảo đảm tuân thủ phong tỏa.
Trong phát biểu trên X ngày 21/10, ông Pezeshkian nói các biện pháp đe dọa và trừng phạt phải được dỡ bỏ trên thực tế để tạo điều kiện cho đối thoại. Ông cho rằng không thể vừa tăng trừng phạt và sức ép mỗi ngày, đóng các con đường tương tác, vừa nói tới đàm phán; đối thoại bằng ngôn ngữ đe dọa và gây sức ép không có ý nghĩa.
Theo Timothy Frudd, The Epoch Times. Đối chiếu danh sách và cơ chế phong tỏa: Bộ Tài chính Mỹ.