Đại Kỷ Nguyên

Mỹ trừng phạt 5 thực thể Trung Quốc liên quan vụ đánh cắp bí mật Google

Ảnh minh hoạ máy chủ và vi mạch trong bối cảnh công nghệ; không phải ảnh sự kiện.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ máy chủ và vi mạch trong bối cảnh công nghệ; không phải ảnh sự kiện.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 19/10, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố biện pháp trừng phạt đối với năm thực thể tại Trung Quốc theo Đạo luật Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Mỹ (PAIPA). Theo cơ quan này, các thực thể liên quan tới vụ cựu kỹ sư Google Linwei Ding đánh cắp bí mật thương mại về công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Ông Ding bị bắt vào tháng 3/2024. Ngày 29/1/2026, bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ kết luận ông phạm bảy tội danh đánh cắp bí mật thương mại. Bộ Ngoại giao Mỹ nói ông đã lấy hàng nghìn trang thông tin mật về công nghệ siêu trí tuệ (SI) của Google nhằm mang lại lợi ích cho bản thân và các công ty công nghệ tại Trung Quốc.

Năm thực thể được nêu trong quyết định gồm Shanghai Zhisuan Technology, công ty do ông Ding thành lập năm 2023; Qiji Chuangtan Beijing Investment Management, còn gọi là MiraclePlus, tổ chức đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ và thường tổ chức chương trình ươm tạo; hai quỹ đầu tư giai đoạn I và II được thành lập lần lượt năm 2020 và 2022, do MiraclePlus quản lý; cùng Beijing Qiji Chuangtan Zhiyuan Enterprise Management Center, đơn vị thuộc sở hữu hoàn toàn của quỹ giai đoạn I. Theo tuyên bố của phía Mỹ, các thực thể này bị xác định là tham gia, hỗ trợ hoặc hưởng lợi đáng kể từ vụ đánh cắp bí mật thương mại. Đây là quyết định trừng phạt đối với tổ chức, không phải phán quyết hình sự đối với từng tổ chức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nói hành vi lấy cắp bí mật liên quan các công nghệ nhạy cảm và mới nổi gây thiệt hại cho việc làm, doanh nghiệp và đầu tư ở Mỹ, khiến ngành công nghiệp Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm. Ông cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra của Bộ Tư pháp và FBI đối với ông Ding.

Theo bằng chứng công tố viên trình trước tòa, từ khoảng tháng 5/2022 đến tháng 4/2023, khi còn làm việc tại Google, ông Ding đã chuyển hơn 2.000 trang thông tin chứa bí mật thương mại sang tài khoản đám mây cá nhân. Ông đồng thời thiết lập quan hệ với hai công ty công nghệ Trung Quốc, nhận lời làm giám đốc công nghệ cho một công ty khởi nghiệp, rồi thành lập doanh nghiệp tập trung vào siêu trí tuệ và học máy.

Công tố viên cho biết trong các cuộc giới thiệu với nhà đầu tư, ông Ding nói có thể sao chép và điều chỉnh công nghệ của Google để xây dựng siêu máy tính trí tuệ nhân tạo. Tháng 12/2023, chưa đầy hai tuần trước khi rời Google, ông tải các bí mật thương mại đã lấy xuống máy tính cá nhân. Tại một buổi giới thiệu nhà đầu tư, ông cũng viện dẫn chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo của chính quyền Trung Quốc; cuối năm đó, ông nộp đơn vào một chương trình nhân tài do chính quyền Thượng Hải tài trợ, đề xuất xây dựng nền tảng năng lực tính toán tầm quốc tế.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa cả năm thực thể vào Danh sách Trừng phạt Theo Lựa chọn Không thuộc SDN (NS-MBS). Thông báo công khai của cơ quan này liệt kê các biện pháp áp dụng theo PAIPA và giấy phép chung liên quan.

Nguồn: The Epoch Times tiếng Trung; đối chiếu thông báo ngày 19/10/2026 của OFAC.

Exit mobile version