
Theo The Epoch Times ngày 17/10, Chính phủ Mỹ đang tăng cường ngăn chặn “du lịch sinh con”. Bài báo dẫn lời Bộ Ngoại giao cho biết lực lượng chuyên trách thành lập tháng 8 đã thu hồi thị thực của hơn 700 công dân Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao tăng cường biện pháp
The Epoch Times dẫn bản tin độc quyền ngày 16/10 của The Daily Signal, trong đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này lập Lực lượng ngăn chặn du lịch sinh con (BTPTF). Nhóm có nhiệm vụ nhận diện hồ sơ du lịch sinh con, thu hồi thị thực của người tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động đó và triệt phá những mạng lưới kiếm lợi từ hoạt động này.
Người phát ngôn nói: “Không nên cho phép ngành du lịch sinh con của Trung Quốc kiếm lợi từ đặc quyền có quốc tịch Mỹ trong khi làm tổn hại tính toàn vẹn của luật nhập cư Mỹ”.
“Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio đang đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu, tăng cường thực thi pháp luật và nói rõ rằng Mỹ sẽ không dung thứ việc bất kỳ ai cố ý lợi dụng quy trình thị thực để trục lợi”, người phát ngôn cho biết.
Du lịch sinh con chỉ việc người nước ngoài tới Mỹ với tư cách du khách nhưng mục đích thực tế là sinh con để trẻ có quốc tịch Mỹ. Theo cách giải thích thông thường về luật nhập cư Mỹ được bài nguồn nêu, chuyến đi có mục đích chính là sinh con không đáp ứng điều kiện xin thị thực du lịch.
Tổng thống Trump đưa hoạt động này vào chiến dịch siết nhập cư trái phép rộng hơn của mình. Tháng 8, Bộ Ngoại giao thông báo thành lập lực lượng chuyên trách và nói khi ấy đã thu hồi khoảng 600 thị thực.
Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách báo chí Eddie Vasquez ngày 16/10 nói quốc tịch Mỹ không phải món hàng để bán và Bộ Ngoại giao sẽ dùng mọi công cụ sẵn có để triệt phá các mạng lưới liên quan.
Hoạt động nhằm vào mạng lưới du lịch sinh con
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói với The Daily Signal, đợt xử lý có quy mô lớn nhất do BTPTF thực hiện cho đến nay nhằm vào những công dân Trung Quốc bị cáo buộc lợi dụng hệ thống nhập cư Mỹ để lấy quốc tịch Mỹ cho con.
Bài nguồn cho biết riêng Nam California có hơn 100 cơ sở môi giới mang thai hộ do người Trung Quốc điều hành.
Theo dữ liệu từng được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y học Sinh sản Mỹ, số ca chuyển phôi tại Mỹ của những cha mẹ dự định có con đến từ nước ngoài tăng 78% trong giai đoạn 2014–2019, từ 2.758 lên 4.905 ca mỗi năm. Công dân Trung Quốc là nhóm khách hàng lớn nhất, chiếm 41,7%.
Theo bài báo, công dân Trung Quốc thường trả hơn 50.000 USD cho phụ nữ sống tại Mỹ để mang thai hộ. Bài nguồn cũng dẫn số liệu nhà báo điều tra Peter Schweizer từng đưa ra khi làm chứng trước Thượng viện, ước tính ngành du lịch sinh con giúp công dân Trung Quốc có từ 50.000 đến 100.000 trẻ mang quốc tịch Mỹ mỗi năm.
Rà soát hồ sơ từ năm 2020
The Epoch Times đồng thời dẫn bản tin ngày 14/10 của Politico về một công điện Bộ Ngoại giao mà hãng này có được. Công điện được văn phòng Ngoại trưởng Rubio gửi đầu tháng 10 tới các cơ quan ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới, hướng dẫn xử lý những hồ sơ “nghi có du lịch sinh con”.
Theo bản tin, hướng dẫn yêu cầu các nhà ngoại giao rà soát hồ sơ thị thực và đi lại từ ngày 24/1/2020 đến ngày 1/8/2026 để tìm những đơn liên quan đến việc sang Mỹ sinh con, hoàn thành trước cuối tháng 11.
Bài nguồn cho rằng việc chọn tháng 1/2020 làm thời điểm bắt đầu có thể liên quan quy định thị thực hạn chế du lịch sinh con đã có hiệu lực trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.
Theo bản tin, người nước ngoài bị xác định tham gia hoạt động này có thể bị thu hồi thị thực đang có, đồng thời gặp khó khăn khi xin thị thực mới.
Khi người không mang quốc tịch Mỹ xin hộ chiếu Mỹ cho con nhỏ tại đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài, lịch sử đi lại của họ cũng có thể bị xem xét kỹ hơn. Những thân nhân khác bị nghi hỗ trợ, không chỉ riêng cha mẹ, cũng có thể bị thu hồi thị thực.
Một quan chức Mỹ am hiểu quy trình thị thực cho biết các nhà ngoại giao thông thường không được hỏi người nộp đơn có mang thai hay không và không thể tự ý nhận định sinh con là mục đích chính của chuyến đi. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao có thẩm quyền rộng để từ chối cấp hoặc thu hồi thị thực khi có quan ngại về gian lận hoặc an ninh quốc gia.
Tác giả: Cao Sam (高杉), The Epoch Times. Nguồn: The Epoch Times, ngày 17/10/2026.