Đại Kỷ Nguyên

Mỹ mở đợt trao đổi tối đa 40 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Ảnh minh hoạ các bồn chứa dầu dự trữ.

Ảnh minh hoạ

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 29/9 thông báo mở đợt trao đổi tối đa 40 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) cho các doanh nghiệp năng lượng, theo SecretChina. Đây là phần cuối trong số dầu Mỹ đã cam kết đưa ra thị trường theo kế hoạch phối hợp với các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sau khi xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung.

Tháng 3, Mỹ đồng ý cung cấp 172 triệu thùng từ SPR. Khoảng 30 nước thành viên IEA khi đó cam kết giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng từ các kho dự trữ trên thế giới nhằm đối phó sự gián đoạn nguồn cung ngắn hạn. Bộ Năng lượng cho biết 40 triệu thùng của đợt mới sẽ lấy từ hai cơ sở Big Hill và Bryan Mound.

SecretChina dẫn thông tin Bộ Năng lượng cho biết Mỹ từng mở đợt trao đổi 40 triệu thùng này vào tháng 6, nhưng doanh nghiệp chỉ nhận khoảng 500.000 thùng. Trong lần mời thầu mới, thời hạn nộp đề nghị là 11 giờ sáng ngày 6/10 theo giờ miền Trung Mỹ.

Trong cơ chế trao đổi, doanh nghiệp nhận dầu phải hoàn trả bằng dầu thô kèm một lượng dầu bổ sung. Bộ Năng lượng nói các đợt trước mang lại mức hoàn trả thêm 25%; Reuters được bài gốc dẫn cho biết mức bổ sung của đợt hiện nay có thể lên tới 24%. Chính phủ Mỹ cho rằng cách làm này tăng nguồn cung trước mắt và bổ sung kho dự trữ về dài hạn. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright ước tính các đợt trao đổi giúp người nộp thuế Mỹ tiết kiệm hơn 3 tỷ USD.

Dầu đã cho mượn sẽ không trở lại kho ngay. Theo thông tin Reuters mà SecretChina dẫn, thời hạn hoàn trả toàn bộ có thể kéo dài tới cuối năm 2028. Bộ Năng lượng cho biết đã tổ chức năm đợt mời thầu và hoàn tất bốn đợt trao đổi, với tổng lượng dầu trao đổi đã được phê duyệt vượt 133 triệu thùng; những đợt đã chốt sẽ giao dầu trong tháng 11 và 12/2026.

Ông Wright đồng thời kêu gọi một số nước châu Âu thực hiện đầy đủ cam kết. Ông nói Mỹ và Nhật Bản đã hoàn thành phần việc của mình, trong khi lượng dầu và sản phẩm dầu mỏ một số thành viên châu Âu giải phóng chỉ bằng một phần nhỏ số đã hứa. Reuters cũng được SecretChina dẫn cho biết Nhà Trắng muốn Liên minh châu Âu sử dụng kho dầu diesel khẩn cấp nhằm hạ giá; EU chưa công bố tổng lượng dự trữ các nước thành viên đã giải phóng. IEA cho biết phần đóng góp dự kiến của các nước EU sẽ chủ yếu là sản phẩm dầu đã tinh chế, thay vì dầu thô.

Theo bài gốc, tồn kho SPR của Mỹ hiện dưới 284 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1982. Chính quyền Trump đã đưa lượng lớn dầu từ kho dự trữ ra thị trường kể từ khi xung đột Iran bắt đầu; chính quyền Biden cũng từng xả kho quy mô lớn sau khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022. Reuters cho biết giá xăng thường khoảng 4,45 USD/gallon, tăng gần 50% so với cuối tháng 2; giá diesel khoảng 6,50 USD/gallon, tăng khoảng 70%. Giá nhiên liệu cao tạo sức ép lên ông Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, theo Reuters.

Nếu kho giảm dưới 252,4 triệu thùng, luật Mỹ hạn chế các đợt xả kho thông thường quy mô nhỏ do tổng thống ra lệnh; trường hợp khẩn cấp lớn vẫn có ngoại lệ. Ông Wright nói Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy phối hợp quốc tế nhằm ổn định thị trường dầu; theo ông, cơ chế trao đổi vừa tăng nguồn cung trước mắt vừa đưa dầu trở lại kho dự trữ sau này.

Nguồn: SecretChina, 30/9/2026; đối chiếu thông cáo Bộ Năng lượng Mỹ ngày 29/9. Bài gốc cũng dẫn Reuters; các dự báo về giá, lượng hoàn trả và tác động là thông tin được quy nguồn.

Exit mobile version