Đại Kỷ Nguyên

Mỹ dự kiến mở thêm hai cửa khẩu nhập bò sống từ Mexico

Ảnh minh hoạ bò trong khu kiểm tra gia súc giả định ở vùng khô hạn Bắc Mỹ, không phải lô hàng thực tế.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ bò trong khu kiểm tra gia súc giả định ở vùng khô hạn Bắc Mỹ, không phải lô hàng thực tế.
Ảnh minh hoạ.

Mỹ đang từng bước khôi phục nhập khẩu bò sống từ Mexico nhằm giảm sức ép nguồn cung thịt bò trong nước và giá cao. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết dự kiến mở lại thêm các cửa khẩu biên giới, nhưng việc nối lại thương mại vẫn phụ thuộc vào các điều kiện phòng chống dịch ruồi giòi Tân Thế giới.

Theo bài viết của phóng viên Vương Quân Nghi trên Epoch Times ngày 21/10, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 20/10 thông báo trên nền tảng X rằng cơ quan này dự kiến nối lại nhập khẩu bò sống từ Mexico qua cửa khẩu Columbus, bang New Mexico, vào ngày 26/10. Nếu các điều kiện phòng dịch được đáp ứng, việc nhập khẩu qua cửa khẩu Nogales, bang Arizona, cũng sẽ được khôi phục vào ngày 30/11.

Trong tháng 8 năm nay, Mỹ đã nối lại hoạt động thương mại gia súc tại cửa khẩu Douglas, Arizona, và mở lại cửa khẩu Santa Teresa, New Mexico, trong tháng 9. Cửa khẩu Santa Teresa còn dự kiến khôi phục nhập khẩu ngựa vào ngày 26/10. Tất cả gia súc nhập khẩu đều phải được kiểm tra; các sắp xếp cụ thể phụ thuộc vào rủi ro dịch bệnh và biện pháp phòng dịch của Mexico.

Phòng ngừa dịch ruồi giòi Tân Thế giới

Ruồi giòi Tân Thế giới, có tên khoa học Cochliomyia hominivorax, là một loài ruồi ký sinh phân bố chủ yếu tại châu Mỹ. Ấu trùng có thể xâm nhập vết thương của bò và các động vật máu nóng khác, ăn mô sống, khiến vết thương lan rộng. Trường hợp nghiêm trọng có thể làm động vật chết; loài ký sinh này cũng có thể gây bệnh ở người.

Tháng 11/2024, Mexico phát hiện ca nhiễm tại bang Chiapas ở phía nam. Để ngăn dịch hại xâm nhập Mỹ, USDA từng tạm dừng nhập khẩu các loại gia súc liên quan. Đầu năm 2025, Mỹ nối lại một phần thương mại, nhưng do lo ngại dịch bệnh tái diễn, cơ quan này tiếp tục đình chỉ nhập khẩu bò sống, ngựa và bò rừng bison từ Mexico từ ngày 11/5 cùng năm.

Theo USDA được Epoch Times dẫn lại, kể từ tháng 6/2026, Mỹ đã xác nhận 56 ca nhiễm ruồi giòi Tân Thế giới, trong đó 5 ca vẫn đang hoạt động. Mỹ sẽ tiếp tục khôi phục thương mại gia súc qua biên giới theo từng giai đoạn, căn cứ tình hình dịch bệnh và các điều kiện phòng ngừa.

Gián đoạn nhập khẩu làm tăng sức ép nguồn cung

Số liệu USDA được bài nguồn dẫn cho thấy tính đến ngày 1/1/2026, tổng đàn bò và bê của Mỹ còn 86,2 triệu con, thấp nhất trong 75 năm. Hạn hán làm thiếu cỏ chăn nuôi, cùng với chi phí chăn nuôi và các yếu tố khác, khiến một bộ phận chủ trang trại thu hẹp đàn.

Do chu kỳ sinh sản và vỗ béo kéo dài, ngay cả khi người chăn nuôi bắt đầu tăng số bò cái, nguồn cung bò thịt cũng khó tăng nhanh. USDA dự báo sản lượng thịt bò năm 2026 giảm khoảng 4% so với năm 2025.

Mexico là nguồn cung bò sống quan trọng của Mỹ. Bò nhập khẩu thường được vỗ béo tại Mỹ rồi đưa đến cơ sở giết mổ, cung cấp nguyên liệu cho thị trường thịt bò. Việc thương mại này bị gián đoạn đã làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung trong nước. Theo số liệu Cục Thống kê Lao động Mỹ được bài viết dẫn, giá bán lẻ bình quân thịt bò xay nạc trong tháng 5/2026 tăng lên 8,62 USD mỗi pound, mức cao kỷ lục.

Để giảm sức ép nguồn cung, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách tăng lượng hàng và giảm gánh nặng cho người tiêu dùng thông qua các biện pháp như nối lại nhập khẩu bò sống, mở rộng hạn ngạch nhập khẩu thịt bò và điều tra ngành chế biến thịt.

Theo Vương Quân Nghi, Epoch Times. Đối chiếu lịch mở cửa khẩu tại APHIS, Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Exit mobile version