
Tổng thống Donald Trump ngày 6/10 công bố dự án xây dựng một cơ sở đóng tàu quốc phòng ứng dụng công nghệ cao gần Baltimore, bang Maryland, với tổng quy mô đầu tư và hợp đồng lên tới 6,6 tỷ USD. Dự án nhằm mở rộng năng lực sản xuất tàu ngầm và các hệ thống tự hành dưới nước của Mỹ, theo The Epoch Times.
Theo thông tin Bộ Chiến tranh Mỹ được bài nguồn dẫn, ông Trump dự lễ công bố tại Sparrows Point, Maryland, và tuyên bố khởi động dự án mang tên Arsenal-2.
Cơ sở mới nằm trong khu Tradepoint Atlantic, nơi từng là một trung tâm sản xuất lớn của Công ty Thép Bethlehem và có lịch sử đóng tàu lâu năm.
Anduril Industries dự kiến đầu tư 3,7 tỷ USD để xây dựng và vận hành cơ sở. Hải quân Mỹ cung cấp các hợp đồng sản xuất liên quan trị giá tối đa 2,9 tỷ USD. Tổng quy mô hai phần đạt tối đa 6,6 tỷ USD; đây không phải toàn bộ vốn xây dựng do chính phủ chi trả.
Bài nguồn mô tả đây là dự án xây dựng xưởng đóng tàu lớn nhất tại Mỹ kể từ Thế chiến II, nhằm tăng năng lực sản xuất tàu ngầm, khôi phục ưu thế hải quân và thúc đẩy sản xuất, việc làm tại địa phương.
Ông Trump nói Arsenal-2 sau khi hoàn thành sẽ là cơ sở lớn nhất cùng loại tại Mỹ và là xưởng đóng tàu mới lớn nhất nước này xây dựng kể từ khi Thế chiến II kết thúc.
Hiện chính phủ Mỹ có bốn xưởng đóng tàu, nhưng các cơ sở này chủ yếu bảo dưỡng và sửa chữa tàu đang phục vụ, thay vì đóng mới tàu hoặc sản xuất bộ phận cho tàu mới, theo bài nguồn.
Mở rộng năng lực chế tạo tàu ngầm
Theo kế hoạch, Arsenal-2 chủ yếu chế tạo các bộ phận quan trọng của tàu ngầm. Ban đầu, sản phẩm gồm những bộ phận như ống phóng ngư lôi dùng cho tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia. Sau đó, cơ sở sẽ dần mở rộng sang các kết cấu và bộ phận tàu ngầm lớn hơn, đồng thời có khả năng sản xuất phương tiện tự hành dưới nước.
Thông cáo của Anduril cho biết diện tích công trình vượt hai triệu foot vuông, tương đương khoảng 186.000 m². Công ty dự kiến sử dụng tự động hóa, phần mềm và sản xuất số để nâng hiệu suất. Anduril đã bắt đầu xây dựng năng lực sản xuất bộ phận liên quan tại California; cơ sở ở Maryland dự kiến vận hành ban đầu năm 2030 rồi mở rộng dần sản lượng.
Theo các quan chức Mỹ được The Epoch Times dẫn, Hải quân Mỹ hiện có 26 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia. Mục tiêu lâu dài là đóng hai tàu mỗi năm, nhưng tốc độ thực tế khoảng 1,3 tàu/năm. Các quan chức ước tính cơ sở mới có thể bổ sung khoảng chín triệu giờ công mỗi năm, tương đương tăng năng lực sản xuất tàu ngầm khoảng 15%.
Dự án cũng được kỳ vọng mang lại tác động kinh tế và việc làm cho khu vực Baltimore. Ước tính được phía Mỹ đưa ra là hơn 3.100 việc làm trực tiếp tại Maryland và khoảng 11.000 việc làm bổ sung trên toàn quốc. Đây là dự báo, chưa phải số việc làm đã được tạo ra.
Anduril mở rộng hợp tác với Lầu Năm Góc
Thành lập năm 2017, Anduril là doanh nghiệp công nghệ quốc phòng Mỹ tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực hệ thống không người lái, trí tuệ nhân tạo và thiết bị quân sự. Việc tham gia chế tạo tàu ngầm là một phần nỗ lực của chính phủ Mỹ đưa các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng mới vào mở rộng nền sản xuất quân sự truyền thống.
Theo The Epoch Times, nhà sáng lập Anduril Palmer Luckey gần đây được bổ nhiệm cùng Tổng giám đốc SpaceX Elon Musk và những người khác làm đồng giám đốc Project Meridian của Lầu Năm Góc. Chương trình nghiên cứu hình thái chiến trường tương lai và xác định những vũ khí, công nghệ mới quân đội cần.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cùng ông Trump dự sự kiện. Ông Hegseth nói cơ sở mới là phần quan trọng trong sáng kiến “Arsenal of Freedom” của chính quyền, nhằm tái thiết nền công nghiệp quốc phòng, tăng năng lực chế tạo và tốc độ đóng tàu.
Nguồn: Vương Quân Nghi, The Epoch Times, ngày 7/10/2026. Quy mô đầu tư, hợp đồng, mốc vận hành và dự báo việc làm được đối chiếu với thông cáo của Anduril ngày 6/10.