Đại Kỷ Nguyên

Lãnh đạo Dân chủ kiện chính quyền Trump về nỗ lực rà soát danh sách cử tri

Ảnh minh hoạ hồ sơ hành chính và búa thẩm phán cho tranh chấp về danh sách cử tri Mỹ.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ hồ sơ hành chính và búa thẩm phán cho tranh chấp về danh sách cử tri Mỹ.
Ảnh minh hoạ.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cùng các thành viên Dân chủ đã kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về nỗ lực loại người không có quốc tịch Mỹ khỏi danh sách đăng ký cử tri.

Theo bài viết ngày 21/10 của phóng viên Zachary Stieber trên The Epoch Times, đơn kiện nộp ngày 20/10 tại tòa án liên bang ở Đặc khu Columbia cho rằng nỗ lực này dựa trên những danh sách người bị cho là không phải công dân được lập thiếu chặt chẽ, không đứng vững khi được kiểm tra sơ bộ.

Đơn kiện dẫn trường hợp Nevada: Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ban đầu nói xác định gần 16.000 người không có quốc tịch đã đăng ký bỏ phiếu, sau đó giảm con số xuống còn 185 cử tri. Theo các nguyên đơn, DHS tiếp tục không chứng minh được nhận định thu hẹp này sau khi quan chức Nevada cho biết từng người trong số đó đều có vẻ là công dân Mỹ.

Trong một ví dụ khác, các nguyên đơn nói chính quyền đã tìm cách buộc California không phát phiếu cho hơn 20.000 người đăng ký cử tri do lo ngại về quốc tịch, trong khi hơn 25% số người trong danh sách thực tế sinh tại Mỹ.

Nhóm Dân chủ lập luận rằng những việc này không hợp pháp. Theo họ, nhánh hành pháp không có thẩm quyền giám sát thay các bang việc duy trì danh sách cử tri, thay thế quyết định của bang về điều kiện bỏ phiếu, hay quyết định ai được nhận phiếu hoặc phiếu của ai phải được tách riêng. Họ cho rằng Quốc hội giao trách nhiệm đó cho các bang, chỉ dành một thẩm quyền thực thi dân sự hẹp mà chính quyền đã không viện dẫn trong các nỗ lực gần đây.

“Nhánh hành pháp cũng không có quyền quyết định cử tri nào được ghi tên trong danh sách cử tri của một bang, người đã đăng ký nào có thể nhận phiếu, hay phiếu của ai được kiểm đếm”, các nguyên đơn nêu.

Các nguyên đơn gồm ông Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries, Ủy ban Vận động tranh cử Thượng viện của đảng Dân chủ và Ủy ban Vận động tranh cử Quốc hội của đảng Dân chủ.

Đơn kiện cáo buộc vi phạm Hiến pháp Mỹ và Đạo luật Quyền Bầu cử. Các nguyên đơn đề nghị tòa xác định việc tổng thống cùng những quan chức khác yêu cầu các bang loại người đã đăng ký khỏi danh sách, đồng thời đe dọa hành động pháp lý nếu không làm theo, là vi hiến. Họ yêu cầu tòa ngăn các quan chức tiếp tục đưa ra những lời đe dọa như vậy.

Các bị đơn gồm Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp và Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin. Theo The Epoch Times, Nhà Trắng và Bộ Tư pháp chưa trả lời đề nghị bình luận trước thời điểm bài nguồn được xuất bản.

Chính quyền đã kiện California

Đầu tháng này, chính quyền kiện California, cáo buộc bang không có hành động nghiêm túc để xác minh quốc tịch của hơn 20.000 người mà chính phủ liên bang cho là “có khả năng không phải công dân”.

Theo hồ sơ tòa án được bài nguồn dẫn, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ xác định những người này trước khi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa thuộc DHS thực hiện một đợt rà soát thứ hai. California gửi phiếu bầu qua đường bưu điện đến tất cả cử tri đã đăng ký.

Các luật sư chính phủ đề nghị thẩm phán liên bang ngăn California kiểm đếm phiếu gửi qua bưu điện của những người bị cho là có khả năng không phải công dân cho đến khi xác định được tình trạng quốc tịch của họ.

Trong tuyên bố được bài nguồn dẫn, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nói gian lận cử tri được bang tạo điều kiện là điều không thể chấp nhận tại Mỹ. Ông cho rằng nếu tòa án xác định California phải chịu trách nhiệm, bang sẽ làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào hệ thống bầu cử và vi phạm những luật bảo vệ thể chế đại diện của quốc gia. Ông tuyên bố Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phát hiện các vụ gian lận cử tri, buộc người gian lận chịu trách nhiệm và khôi phục niềm tin vào bầu cử Mỹ.

Bài liên quan trên DKN.TV: Bộ Tư pháp Mỹ kiện California, đề nghị tạm chưa kiểm đếm phiếu của cử tri bị nghi không phải công dân. Vụ kiện ngày 20/10 trong bản tin này do các lãnh đạo và tổ chức Dân chủ nêu trên khởi xướng tại Đặc khu Columbia, khác với vụ Bộ Tư pháp kiện California.

Theo Zachary Stieber, The Epoch Times.

Exit mobile version