Đại Kỷ Nguyên

Khoảng 300 thợ mỏ Trung Quốc bị tạm giữ tại Congo, theo Bloomberg

Ảnh minh hoạ mỏ đồng giả định tại Trung Phi; không phải hiện trường bắt giữ hay một mỏ được xác định trong bản tin.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ mỏ đồng giả định tại Trung Phi; không phải hiện trường bắt giữ hay một mỏ được xác định trong bản tin.
Ảnh minh hoạ

Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã tiến hành chiến dịch chống khai thác khoáng sản trái phép từ đầu tuần này, trong đó khoảng 300 thợ mỏ Trung Quốc làm việc tại vành đai đồng bị tạm giữ, theo bài báo của The Epoch Times dẫn Bloomberg.

Các vụ bắt giữ tập trung ở Kolwezi

Bloomberg ngày 16/10 dẫn các nguồn thạo tin cho biết hoạt động bắt giữ chủ yếu diễn ra tại thành phố khai mỏ Kolwezi, tỉnh Lualaba. Nằm ở trung tâm ngành đồng và cobalt của Congo, thành phố tập trung dự án của nhiều tập đoàn khai mỏ quốc tế và Trung Quốc.

Những nguồn tin đề nghị giấu tên vì tính nhạy cảm của vụ việc cho biết các công dân Trung Quốc bị tạm giữ bị nghi khai thác trái phép trong khu vực quyền khai khoáng được cấp cho những công ty khác.

Theo các nguồn tin, nhân sự của Hội đồng An ninh Quốc gia Congo và cơ quan quản lý di trú tham gia chiến dịch. Danh tính cụ thể của những người bị giữ, công ty họ làm việc và cách xử lý tiếp theo chưa được công bố chính thức.

Bài gốc cũng dẫn thông tin chưa được xác nhận rằng Đại sứ quán Trung Quốc tại Kinshasa đã can thiệp, và một số công nhân sau đó được thả.

Hơn 20 công dân Trung Quốc bị đưa khỏi một công ty có vốn Trung Quốc

Trong một diễn biến khác, theo thông tin ngày 13/10 trên trang Đỉnh Thái An Nguyên tại Bắc Kinh, Tổng cục Di trú Congo (DGM) thông báo ngày 12/10 rằng nhân viên thực thi pháp luật của cơ quan đã đưa hơn 20 công dân Trung Quốc khỏi một công ty khai mỏ có vốn Trung Quốc tại Kolwezi.

Theo thông báo được nguồn này dẫn lại, những người bị bắt bị cáo buộc cư trú bất hợp pháp tại Congo và khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

Những đợt tạm giữ và trục xuất trước đó

Đỉnh Thái An Nguyên cho biết chính quyền Kolwezi gần đây tăng kiểm tra việc đáp ứng điều kiện pháp lý của người làm việc trong các công ty khai mỏ có vốn Trung Quốc; phạm vi kiểm tra không chỉ giới hạn ở nhóm doanh nghiệp này.

Ngày 11/10, trên mạng xã hội X xuất hiện thông tin 30 công dân Trung Quốc tại công ty khai mỏ CCR trên đường Nzilo ở Kolwezi đã bị Tổng cục Di trú triệu tập, đưa đi.

Từ ngày 24 đến 26/9, Tổng cục Di trú Congo tiến hành kiểm tra tại vùng mỏ Lualaba. Bảy công dân Trung Quốc bị tạm giữ vì bị nghi mua quặng trái phép từ những người khai thác thủ công, rồi bị trục xuất.

Sản lượng đồng tăng nhanh và những vấn đề đi kèm

Bloomberg cho biết những năm gần đây, dòng vốn nước ngoài, chủ yếu là đầu tư Trung Quốc, đổ mạnh vào Congo. Các doanh nghiệp Trung Quốc giữ vị trí chi phối trong ngành đồng nước này.

Từ năm 2015, sản lượng đồng của Congo tăng khoảng ba lần, vượt Peru để trở thành nước sản xuất đồng lớn thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, sự bùng nổ khai mỏ cũng kéo theo tình trạng lộn xộn. Những khu vực quyền khai khoáng thuộc các doanh nghiệp lớn liên tục bị xâm nhập để khai thác trái phép. Theo bài báo, một số người khai mỏ, với sự ngầm chấp thuận hoặc hỗ trợ của binh sĩ địa phương, thường tự ý vào khai thác tại khu vực mà nhà đầu tư quốc tế đang nắm giấy phép.

Cao Sam biên dịch cho The Epoch Times, bài gốc mang ngày 17/10/2026.

Theo The Epoch Times.

Exit mobile version