Đại Kỷ Nguyên

Italy cân nhắc điều 500 binh sĩ tới Milan sau hai ngày bất ổn

Ảnh minh hoạ các cửa hàng che chắn tại một khu phố mua sắm ở Milan.

Ảnh minh hoạ khu phố mua sắm tại Milan sau đợt bất ổn, không phải ảnh hiện trường.

Ảnh minh hoạ các cửa hàng che chắn tại một khu phố mua sắm ở Milan.
Ảnh minh hoạ khu phố mua sắm tại Milan sau đợt bất ổn, không phải ảnh hiện trường.

Phó thủ tướng Italy Matteo Salvini ngày 19/10 cho biết chính phủ dự kiến điều thêm 500 binh sĩ tới Milan sau hai ngày bất ổn. Theo The Guardian, biện pháp này được dự kiến đưa vào gói an ninh để nội các xem xét trong cuộc họp ngày 20/10; đây chưa phải quyết định triển khai đã hoàn tất.

Trong lúc chờ quyết định, nhiều cửa hàng ở trung tâm tài chính của Italy đóng sớm hoặc che chắn cửa kính vì lo ngại bạo lực tái diễn. Tại phố mua sắm Via Montenapoleone, các cửa hiệu lấy hàng ra khỏi tủ trưng bày, còn cảnh sát tuần tra khu vực.

Cuộc tuần hành phản đối chi phí sinh hoạt tăng và dịch vụ công yếu kém hôm 17/10 ban đầu diễn ra ôn hòa. Sau đó, một số người biểu tình che mặt đốt thùng rác, đập phá tài sản và cướp hàng tại các cửa hiệu ở trung tâm Milan vào cuối tuần. Truyền thông Italy ghi nhận các cửa hàng thể thao và một điểm bán của Vodafone bị ảnh hưởng.

Cảnh sát Italy cho biết họ đã đưa 271 người trẻ tuổi về đồn trong đợt bất ổn tại Milan hôm 18/10. Trong số này, 32 người bị bắt, gồm 23 người chưa thành niên; 28 người khác bị báo cáo lên cơ quan tư pháp. Các vụ đụng độ cũng xảy ra ở Bologna, Brescia, Bergamo và Turin.

Thủ tướng Giorgia Meloni đã họp với các bộ trưởng và lãnh đạo an ninh ngày 19/10. Ngoại trưởng Antonio Tajani nói chính phủ sẽ có biện pháp nhằm hạn chế bạo lực do người chưa thành niên gây ra. Hướng xử lý cụ thể vẫn chờ nội các quyết định.

Diễn biến mới tập trung vào kế hoạch an ninh và thiệt hại sau biểu tình. DKN.TV trước đó đã đưa tin về các cuộc tuần hành tại Lisbon và Milan ngày 17/10.

Nguồn: The Guardian/Reuters, ngày 19/10/2026.

Exit mobile version