
Cảnh sát Nam Phi cho biết ít nhất 24 phương tiện bị phóng hỏa và nhiều cửa hàng của người nước ngoài bị cướp phá khi biểu tình chống nhập cư chuyển thành bạo lực tại Soweto và Durban ngày 8/10.
Theo BBC, 14 xe bị đốt ở Durban và 10 xe tại Soweto. Cảnh sát triển khai lực lượng tăng cường; ở Durban, họ sử dụng đạn cao su để giải tán đám đông. Nhà chức trách cam kết truy tìm những người gây thiệt hại tài sản.
Bạo lực tại Durban xảy ra sau cáo buộc một người nước ngoài hành hung người biểu tình. Cảnh sát nói đã bắt ba người nước ngoài liên quan đến vụ hành hung bị cáo buộc. Việc bắt giữ chưa phải kết luận họ có tội.
Tình hình căng thẳng diễn ra trong bối cảnh một phán quyết tháng 7 của Tòa án Hiến pháp yêu cầu gỡ bỏ các rào cản khiến một số người không thể nộp đơn xin tị nạn vì cách nhập cảnh hoặc việc bỏ lỡ thời hạn về di trú.
Người phát ngôn chính phủ William Baloyi cho biết có những thông tin sai lệch khiến công chúng hiểu rằng người nhập cư không có giấy tờ sẽ tự động được hợp pháp hóa. Chính phủ khẳng định đơn xin tị nạn vẫn phải được xét riêng; phán quyết không tự động trao quy chế người tị nạn hoặc quyền thường trú.