Đại Kỷ Nguyên

Houthi tấn công dinh tổng thống Yemen, 5 người chết và 16 người bị thương

Minh họa khái niệm thiết bị bay không người lái trên một đô thị ven biển khô hạn, không tái hiện địa điểm hay vụ tấn công thực tế

Ảnh minh hoạ

Minh họa khái niệm thiết bị bay không người lái trên một đô thị ven biển khô hạn, không tái hiện địa điểm hay vụ tấn công thực tế
Ảnh minh hoạ

Lực lượng Houthi ngày 15/10 tấn công khu dinh tổng thống ở Aden, miền nam Yemen, khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Cùng ngày, Saudi Arabia cho biết sân bay quốc tế ở thủ đô đã hứng chịu 20 cuộc tấn công trong tháng này.

Một nhà ngoại giao cấp cao Saudi Arabia cáo buộc Iran khuyến khích Houthi leo thang, đồng thời nói một phần năng lực quân sự hoặc thông tin tình báo liên quan có thể đến từ các cá nhân, tổ chức tại Trung Quốc và Nga.

Sau khi giao tranh tăng mạnh tháng trước, Houthi tiếp tục tấn công các sân bay, cảng và cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia, trong khi quân chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn phản công dọc bờ Biển Đỏ. Xung đột đã trở thành một mặt trận khác của cuộc chiến khu vực sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2, ảnh hưởng đến hàng không và an toàn các tuyến hàng hải quan trọng.

Khu dinh tổng thống Aden bị tấn công

Theo Reuters, Houthi sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công khu Dinh Tổng thống Al-Maashiq ở Aden ngày 15/10. Bộ trưởng Y tế Yemen Qasim Buhaibeh cho biết nạn nhân gồm nhân viên bảo vệ và dân sự. Bộ trưởng Thông tin Moammar al-Eryani nói thủ tướng và các thành viên nội các đều an toàn.

AP dẫn lời nhân chứng cho biết có ít nhất sáu tiếng nổ gần dinh. Các quan chức an ninh nói một số vụ nổ xảy ra trên đỉnh đồi gần dinh và quanh các chốt kiểm soát. Người dân hoảng sợ bỏ chạy; video được AP phân tích cho thấy khói dày bốc lên tại khu vực dinh tổng thống.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố mục tiêu là sở chỉ huy hoạt động quân sự của Saudi Arabia ở Aden. Hãng thông tấn do Houthi kiểm soát còn nói tại đây có kho vũ khí. Reuters cho biết không thể xác minh độc lập các tuyên bố này.

Saudi Arabia nêu thiệt hại tại các sân bay

Người phát ngôn liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, Turki al-Maliki, ngày 15/10 cho biết Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh bị Houthi tấn công 20 lần trong tháng này, làm 17 người chết và 333 người bị thương.

Tại sân bay Abha gần biên giới Yemen, 3 người khác thiệt mạng và 28 người bị thương. Hội đồng Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc đã lên án các cuộc tấn công gần đây nhằm vào cơ sở hàng không dân sự Saudi Arabia.

Liên quân nói đã phá hủy 127 kho vũ khí và bệ phóng của Houthi trong vùng núi Yemen. Nhà chức trách Saudi Arabia cũng đánh chặn, phá hủy thiết bị bay không người lái trong ngày.

Liên quân còn thông báo đánh chặn một tên lửa hành trình trên tỉnh Medina, nhưng không xác định bên phóng. Houthi phủ nhận thực hiện vụ tấn công đó.

Cáo buộc Iran khuyến khích leo thang

Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia phụ trách ngoại giao công chúng Rayed Krimly nói với AP ngày 15/10 rằng Riyadh cho rằng việc Houthi leo thang vào giai đoạn hiện tại của xung đột được Iran khuyến khích.

Ông cáo buộc Iran tiếp tục cung cấp vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ Houthi, vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thỏa thuận Bắc Kinh khôi phục quan hệ ngoại giao Saudi Arabia–Iran. Ông gọi việc tấn công cơ sở dân sự là tội ác chiến tranh.

Iran trước đó phủ nhận cung cấp vũ khí cho Houthi trái với lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.

Ông Krimly còn nói Saudi Arabia cho rằng một phần năng lực hoặc thông tin tình báo của Iran và Houthi đến từ một số cá nhân hay tổ chức tại Nga hoặc Trung Quốc, đôi khi là các thực thể thương mại.

Ông cho biết Riyadh thường xuyên trao đổi với Bắc Kinh và Moscow về vấn đề này và sẽ tiếp tục. Ông không đưa ra bằng chứng cụ thể, cũng không trực tiếp cáo buộc chính phủ Trung Quốc hoặc Nga tham gia vụ tấn công Aden.

Báo cáo về linh kiện tên lửa

Wall Street Journal ngày 14/10 dẫn báo cáo mới của tổ chức Conflict Armament Research (CAR), cho biết nhà chức trách Yemen kiểm tra bốn container hồi tháng 7, phát hiện các bộ phận động cơ, kết cấu thân tên lửa và cánh ổn định.

Hồ sơ vận chuyển liên quan chỉ tới một nhà sản xuất kim loại chính xác của Trung Quốc. Các bộ phận có thể được sử dụng để chế tạo phiên bản mô phỏng tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan của Iran.

Nếu phát triển thành công, tên lửa mới của Houthi có thể đạt tầm khoảng 1.200 dặm, đủ vươn tới toàn bộ Saudi Arabia và các mục tiêu ở Israel. Tuy nhiên, nhà phân tích cấp cao CAR Fabian Hinz nói các cơ sở vũ khí Houthi được ngụy trang kỹ, nên chưa thể xác định tiến độ chế tạo.

Phía Trung Quốc nói tuân thủ lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Houthi.

Giao tranh, đối thoại và khó khăn viện trợ

Houthi trước đó tiến về phía nam dọc bờ Biển Đỏ, chiếm một phần khu vực ven eo biển Bab el-Mandeb. Quân chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn phản công trong tháng này và giành lại một phần lãnh thổ. Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Ông Krimly tiết lộ Saudi Arabia đề xuất gặp Houthi tại Oman hồi tháng 7, nhưng phía Houthi từ chối tham dự. Dù giao tranh leo thang, hai bên vẫn duy trì liên lạc trực tiếp, với Oman hỗ trợ đối thoại. Saudi Arabia và Iran cũng tiếp tục giữ liên hệ ngoại giao.

Taiz, thành phố lớn thứ ba Yemen, tiếp tục bị Houthi bao vây. Lương thực, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khan hiếm, giá tăng mạnh. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết không còn có thể cung cấp hàng viện trợ cho hơn 600.000 người phụ thuộc hỗ trợ tại đây.

Một cư dân nói với AP: “Houthi đã bao vây chúng tôi từ mọi phía”.

Bộ Y tế Yemen ngày 15/10 cho biết tính đến ngày 5/10, giao tranh làm 120 người chết và 307 người bị thương; các trường hợp tử vong chủ yếu tại Taiz, Saada và Jawf.

Theo bài tổng hợp của phóng viên Trần Đình (Chen Ting), The Epoch Times.

Nguồn: The Epoch Times, ngày 16/10/2026.

Exit mobile version