
Theo bản tin Sound of Hope ngày 3/10, dẫn báo cáo của Bloomberg, một hồ sơ gửi cơ quan quản lý Trung Quốc cho thấy một công ty tài chính do nhiều tổ chức thuộc chính quyền địa phương nắm cổ phần đã cấp vốn để mua chip Nvidia bị Washington hạn chế. Bloomberg nhận định hồ sơ này cho thấy sự hỗ trợ của chính quyền Trung Quốc đối với hoạt động thương mại trái phép mà Mỹ lo ngại đang thúc đẩy năng lực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc.
Các tài liệu mà Bloomberg dẫn cho thấy trong năm qua, Công ty Cho thuê tài chính công nghệ bán dẫn Semi-Tech Leasing Group đã cấp vốn cho Glory View Technology để mua hơn 700 máy chủ. Một hợp đồng ghi rõ việc mua 32 máy chủ Asus trang bị chip Nvidia B300, từ một công ty Trung Quốc có rất ít thông tin công khai.
Đây là hoạt động thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ rằng ông không muốn xảy ra, và chính sách của Washington nhiều năm qua cũng nhằm ngăn chặn những giao dịch tương tự. B300 thuộc dòng sản phẩm Blackwell mạnh của Nvidia; quy định của Mỹ cấm bán sản phẩm này sang Trung Quốc nếu không có giấy phép cụ thể.
Theo bản tin, những quy định ấy dường như chưa ngăn chặn hoàn toàn việc công nghệ này chảy vào Trung Quốc. Nhà chức trách Mỹ cáo buộc các nhà môi giới chợ đen đã lợi dụng lỗ hổng trong thực thi pháp luật để đưa lậu vào Trung Quốc phần cứng Nvidia trị giá hàng tỷ USD, trong đó có chip Blackwell.
Đơn hàng 32 máy chủ không lớn. Tuy nhiên, Semi-Tech Leasing còn cấp vốn mua hàng trăm máy chủ khác có thông số phù hợp với chip Blackwell của Nvidia. Hồ sơ không xác định rõ phần cứng của những máy chủ đó. Bloomberg nhận định các tài liệu vẫn chỉ ra một đặc điểm quan trọng: ít nhất trong trường hợp này, cơ quan thuộc chính quyền Trung Quốc đã góp phần tạo điều kiện cho giao dịch.
Nvidia cho biết trong một tuyên bố rằng hãng đang xem xét báo cáo và sẽ phối hợp với khách hàng sản xuất thiết bị gốc, tức các doanh nghiệp như Asus mua chip Nvidia rồi lắp ráp vào máy chủ, để điều tra. Asus tuyên bố cam kết tuân thủ nghiêm ngặt mọi luật và quy định áp dụng, bao gồm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.
Semi-Tech Leasing được Quỹ Đầu tư công nghiệp vi mạch Trung Quốc, thường gọi là “Đại quỹ”, thành lập năm 2015 nhằm hỗ trợ tài chính cho ngành bán dẫn. Công ty trước đây mang tên Sino IC Leasing và đổi tên thành Semi-Tech Leasing vào tháng 6 năm nay. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp Trung Quốc được nguồn dẫn, sau khi Đại quỹ bán phần lớn cổ phần năm 2020, các chính quyền địa phương ở Thâm Quyến, Bắc Kinh và một số tỉnh khác cùng nắm phần lớn cổ phần công ty.
Tại một hội nghị tài chính ở Thượng Hải tháng 4 năm nay, chủ tịch công ty cho biết Semi-Tech Leasing đã mở rộng hoạt động sang hạ tầng trung tâm dữ liệu trong những năm gần đây. Công ty đã đầu tư hơn 11 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,6 tỷ USD, để xây dựng một hệ sinh thái bao gồm huấn luyện mô hình, chip và các lĩnh vực khác của ngành AI. Ông cũng nói công ty không tiếc nỗ lực để phục vụ và hỗ trợ chiến lược quốc gia.
Lưu ý biên tập: Nhận định về giao dịch trái phép ở trên được quy cho nguồn bài và Bloomberg. Quy định Mỹ yêu cầu giấy phép bán B300 sang Trung Quốc; các tài liệu được dẫn trong bản tin không nêu kết luận của cơ quan thực thi Mỹ về giấy phép của từng máy chủ. Hồ sơ hơn 700 máy chủ cũng không có nghĩa tất cả đều sử dụng B300.
Nguồn: Sound of Hope — 彭博社:文件显示中共支持了非法获得英伟达芯片的贸易. Bản dịch đầy đủ nội dung chính; không bao gồm lời vận động đóng góp của website nguồn.