Hàng trăm công nhân tại một nhà máy hóa chất ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc yêu cầu bồi thường sau khi phát hiện không thể vào nhà máy ngày 8/10; cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường, theo The Epoch Times.
Công ty Hóa chất muối Phong Thành Từ Châu, đặt tại huyện Phong, thông báo với người lao động ngày 9/10 rằng hoạt động sẽ không được khôi phục. Một công nhân trả lời phỏng vấn của The Epoch Times tiếng Trung ước tính khoảng 800–900 người đứng trước lựa chọn chuyển công tác hoặc nhận trợ cấp thôi việc.
Người công nhân chỉ cung cấp họ Cao vì lo bị trả đũa. Ông nói nhân viên phát hiện thẻ ra vào đã bị vô hiệu hóa khi trở lại sau một tuần nghỉ Quốc khánh.
“Ngày 8/10, tình hình khá căng thẳng”, ông Cao nói. Ông cáo buộc ban quản lý công ty trì hoãn quyết định bồi thường và cho biết cuối cùng các quan chức huyện hứa người lao động sẽ được nhận khoản tiền theo luật định.
Một video do tài khoản theo dõi nhân quyền Trung Quốc Yesterday đăng trên X ngày 8/10 cho thấy đông công nhân và cảnh sát tại cơ sở. Trong một cảnh, một người đàn ông cầm micro nói với các nhân viên đang đứng quanh.
Viện dẫn luật lao động Trung Quốc, người đàn ông nói về khoản bồi thường và khả năng cho nhân viên hai tháng tìm việc khác, với lương đầy đủ trong tháng đầu và trợ cấp sinh hoạt trong tháng thứ hai. The Epoch Times cho biết chưa thể xác minh độc lập danh tính, chức vụ và thẩm quyền đại diện công ty của người này.
Ông Cao nói cảnh sát mạng Trung Quốc đã truy ra video ông đăng về cuộc tập trung và yêu cầu ông xóa.
Từ thông báo tạm ngừng sản xuất đến đóng cửa
Thông báo của công ty đề ngày 28/9, được một tài khoản theo dõi nhân quyền khác là Lý Dĩnh đăng trên X, nói sản xuất sẽ tạm ngừng từ 1/10 do tình hình thị trường của ngành và hoạt động của doanh nghiệp. Thời điểm tái khởi động sẽ được thông báo riêng.
Theo ông Cao, sau cuộc tập trung ngày 8/10, công ty yêu cầu nhân viên có mặt lúc 9 giờ sáng 9/10 tại nhà ăn, thay vì bên ngoài nhà máy. Chụp ảnh và quay video bên trong bị cấm.
Tại cuộc họp, công ty thông báo không tiếp tục sản xuất và đưa ra phương án bồi thường.
Ông Cao nói phương án tính trợ cấp thôi việc dựa trên số năm làm việc. Khoản dưới 50.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 7.500 USD theo quy đổi trong bài nguồn, sẽ được trả một lần; khoản lớn hơn chia thành hai đợt.
Công ty cũng cho người lao động lựa chọn chuyển sang doanh nghiệp liên kết. Tuy nhiên, theo ông Cao, họ phản đối việc điều chuyển, nhất là nếu phải chuyển nơi ở.
“Chúng tôi không muốn bị điều chuyển”, ông nói. “Chúng tôi đang chờ bồi thường”.
Ông ước tính một số nhân viên có thể nhận khoảng 9.000–10.500 USD, tùy mức lương và số năm làm việc.
Ngành soda ash đối mặt dư thừa công suất
Một hồ sơ năm 2017 được ghi nguồn từ Khu phát triển kinh tế huyện Phong mô tả Phong Thành là công ty con của Tập đoàn Wuxi Yiduo, có công suất 600.000 tấn soda ash mỗi năm. Đây là hóa chất dùng trong sản xuất thủy tinh và các ngành khác. Hồ sơ nói hoạt động của nhà máy sẽ tạo khoảng 2.000 việc làm.
Ông Cao cho rằng khó khăn tài chính của nhà máy xuất phát từ công suất dư thừa và giá bán thấp hơn chi phí sản xuất.
“Càng sản xuất, chúng tôi càng lỗ”, ông nói.
Theo ước tính của ông, chi phí sản xuất khoảng 194 USD mỗi tấn, trong khi giá bán đã giảm xuống chỉ hơn 120 USD, so với mức trên 448 USD lúc thị trường thuận lợi hơn.
Một đánh giá ngày 3/6 của Trung tâm Giám sát giá thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc xác định tình trạng dư thừa công suất đáng kể trên cả nước. Báo cáo cho rằng nhu cầu yếu một phần do thị trường bất động sản suy giảm và mức tiêu thụ thấp hơn dự kiến của các nhà sản xuất kính dùng trong tấm pin mặt trời.
Một đánh giá ngành đăng ngày 9/10 trên trang thông tin giá hàng hóa của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các nhà sản xuất soda ash truyền thống tiếp tục thua lỗ trong cuối tháng 9, còn tồn kho vẫn cao. Đánh giá nhận định tình trạng cung vượt cầu khó giảm trong quý IV/2026.
Ông Cao nói nhiều công nhân Phong Thành ở độ tuổi 40–50, khó tìm việc mới trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
Theo ông, công ty chưa nêu thời điểm bắt đầu trả trợ cấp thôi việc. Người lao động lo doanh nghiệp có thể không đủ tiền mặt để chi trả và khoản bồi thường đã hứa sẽ bị trì hoãn.
Tác giả: Arthur Zhang, The Epoch Times. Gu Xiaohua đóng góp cho bài viết. Nguồn bài đầy đủ.
