
Vatican thông báo ngày 13/10 rằng Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán ung thư phổi sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi. Theo thông báo, ca mổ thành công và không có biến chứng.
Trong ca phẫu thuật kéo dài 90 phút, các bác sĩ đã cắt bỏ thùy dưới phổi phải của Giáo hoàng và kiểm tra mô ngay trong lúc mổ. Kết quả xác nhận ông mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng thường gặp của ung thư phổi không tế bào nhỏ.
Theo Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, sau ca mổ, Giáo hoàng muốn dùng bữa tối và dành thời gian gặp các thư ký cùng nhân viên. Ông dự kiến ở lại bệnh viện một tuần.
Giáo hoàng 71 tuổi nhập Bệnh viện Đại học Agostino Gemelli vào sáng thứ Ba, 13/10. Đội phẫu thuật lồng ngực do Giáo sư Stefano Margaritora đứng đầu thực hiện ca mổ, với sự hỗ trợ của Giáo sư Elisa Meacci, bác sĩ Maria Teresa Congedo và bác sĩ Leonardo Petracca Ciavarella.
Vatican cho biết thùy dưới phổi được cắt bằng kỹ thuật có hỗ trợ video. Các bác sĩ thông báo rằng xét nghiệm mô học trong lúc mổ xác nhận chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến phổi, như đã nghi ngờ qua các kiểm tra trước phẫu thuật.
Giáo hoàng tỉnh lại bình thường. Sau thời gian theo dõi ngắn, ông được đưa về phòng tại tầng 10 để hồi phục vào chiều thứ Ba. Vatican dẫn lời các bác sĩ cho biết ca mổ thành công, không có biến chứng.
Mẫu mô phổi được cắt bỏ sẽ tiếp tục được xét nghiệm trong những ngày tới. Các kiểm tra trước mổ đã giúp bác sĩ xác định vị trí và phương pháp phẫu thuật. Vatican dự kiến cập nhật vào thứ Tư về tình trạng của Giáo hoàng hoặc kết quả phòng xét nghiệm.
Chủ nhật trước đó, Giáo hoàng đã viết về ca phẫu thuật sắp tới. Ông cho biết các bác sĩ phát hiện sớm một nốt nhỏ, khu trú ở phổi và ông quyết định phẫu thuật theo khuyến nghị của họ. Ông cảm ơn sự gần gũi tinh thần của mọi người và xin được phó thác trong lời cầu nguyện của họ.
Sau thông báo của Tòa Thánh chiều thứ Ba, nhiều lời cầu nguyện được gửi đến vị Giáo hoàng đầu tiên người Mỹ, sinh tại Chicago.
Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ viết trên X, đề nghị các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Giáo hoàng hồi phục và cho các bác sĩ, nhân viên chăm sóc ông; đồng thời nhớ đến những người đang sống với bệnh ung thư, gia đình và người chăm sóc họ.
Tổng Giám mục New York Ronald Hicks cũng đề nghị cầu nguyện trong thời gian Giáo hoàng hồi phục. Ông bày tỏ lòng biết ơn vì các thông tin đều cho thấy ca mổ thành công, và cho biết ông cùng người dân trong giáo phận New York, trên cả nước và khắp thế giới cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Hạ nghị sĩ Jonathan Jackson thuộc Đảng Dân chủ, đại diện Illinois và là con trai nhà hoạt động dân quyền Jesse Jackson, cho biết cộng đồng của ông mong Giáo hoàng mạnh khỏe. Ông gọi Leo XIV là một người con Chicago đã mang những giá trị của các khu dân cư nơi đây ra thế giới, và nói cả thành phố mong ông có sức mạnh, hồi phục hoàn toàn.
Ngoại trưởng Marco Rubio và phu nhân Jeanette cho biết họ cùng cầu nguyện cho Giáo hoàng sau khi nghe tin chẩn đoán ung thư. Ông Rubio cầu mong Chúa ban sức mạnh cho Giáo hoàng và Chúa Thánh Thần hướng dẫn đội ngũ y tế chăm sóc ông.
Trước đó, DKN đã đưa tin về kế hoạch phẫu thuật loại bỏ nốt ở phổi. Việc hoàn tất ca mổ và xác nhận chẩn đoán ung thư là diễn biến mới của sự việc.
Theo Jill McLaughlin, The Epoch Times. Nguồn bài.
Đối chiếu thông báo y khoa qua Vatican News.