
Giá lợn hơi tại Trung Quốc gần đây xuống dưới 10 nhân dân tệ mỗi kg, trong khi giá hợp đồng tương lai giảm 23% từ ngày 6/7 đến 15/10. Theo bài của The Epoch Times ngày 16/10, tình trạng nguồn cung lớn hơn nhu cầu tiếp tục gây sức ép lên ngành chăn nuôi.
Dẫn báo Hoa Hạ Thời Báo ngày 15/10, The Epoch Times cho biết hợp đồng lợn hơi LH2701 trên Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên có lúc giảm xuống 10.395 nhân dân tệ/tấn trong phiên, trước khi đóng cửa ở 10.455 nhân dân tệ/tấn. Diễn biến này cho thấy bên mua và bên bán đang giằng co mạnh.
Nhà phân tích Hầu Hiểu Thụy của Yide Futures nhận định giá kỳ hạn liên tục giảm gắn với tình trạng cung mạnh, cầu yếu. Giá giao ngay tháng 10 không tăng mà giảm, bình quân toàn quốc xuyên xuống dưới 10 nhân dân tệ/kg. Theo nhà phân tích này, tiêu dùng suy yếu sau kỳ nghỉ dài, kế hoạch xuất chuồng tháng 10 của các trang trại quy mô lớn tăng so với tháng trước, trong khi lợn trọng lượng lớn tiếp tục tồn đọng và trọng lượng xuất chuồng còn tăng. Tổng nguồn cung trong năm vì vậy tương đối dồi dào, khiến nhiều hợp đồng kỳ hạn chạm mức thấp của giai đoạn.
Nhà phân tích Hầu cho rằng đợt giảm giá đang bác bỏ kỳ vọng lạc quan trước đó: việc giảm đàn nái sinh sản sẽ làm giá các hợp đồng kỳ hạn xa đảo chiều đi lên. Diễn biến giá giao ngay kể từ tháng 9 liên tục đi ngược dự đoán này.
Biên Thư Dương, giám đốc cấp cao của Viện Nghiên cứu Nanhua Futures, phân tích rằng tốc độ xuất chuồng đã tăng rõ rệt. Số lợn xuất chuồng hằng ngày trên toàn quốc tăng từ 173.700 con ngày 7/7 lên 213.000 con ngày 13/10, tương đương khoảng 22,6%. Ông xem đây là động lực trực tiếp khiến giá giao ngay giảm nhanh hơn kể từ tháng 9.
Trong khi đó, tiêu dùng cuối cùng chưa phục hồi thực chất. Lượng giết mổ tại các doanh nghiệp trong mẫu theo dõi tăng từ 270.800 lên 279.900 con, chỉ khoảng 3,3%, thấp hơn đáng kể mức tăng của lượng xuất chuồng. Thị trường co lại, lợi nhuận giảm và dòng tiền chịu áp lực cũng khiến doanh nghiệp đẩy nhanh bán lợn, chấp nhận đổi giá thấp lấy khối lượng tiêu thụ lớn hơn.
Báo cáo cho biết giá lợn con vì vậy giảm mạnh. Giá bình quân lợn con nặng 7 kg từ 258,57 nhân dân tệ/con ngày 24/7 xuống 105,24 nhân dân tệ/con ngày 9/10, giảm khoảng 59%. Mức này thấp xa ngưỡng hòa vốn khoảng 260 nhân dân tệ/con; người bán lỗ khoảng 150 nhân dân tệ mỗi con.
Về triển vọng, ông Biên dự báo xu hướng quý IV vẫn yếu, khả năng phục hồi hạn chế. Theo ông, giá thực sự tạo đáy và đi lên có thể phải chờ đàn nái giảm thực chất, với thời điểm đảo chiều có thể vào nửa đầu năm 2027. Nhà phân tích Hầu cũng cho rằng phải sau quý II/2027, khi tác động giảm đàn nái truyền đến nguồn cung lợn thịt, giá kỳ hạn mới có thể thực sự phục hồi. Đây là các dự báo của giới phân tích, chưa phải diễn biến đã xảy ra.
Theo The Epoch Times.