
Ethiopia cáo buộc Eritrea đưa quân vào vùng Tigray ở phía bắc nước này và tuyên bố sẽ tự vệ. Theo BBC ngày 9/10, Ngoại trưởng Ethiopia Gedion Timothewos đã gửi thư đề ngày 8/10 tới các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nói lực lượng Eritrea tiến sâu tới 60 km.
Eritrea bác bỏ cách mô tả của Ethiopia. Bộ trưởng Thông tin Yemane Gebremeskel cho rằng nước ông đang đối mặt với một cuộc chiến gây hấn và cáo buộc giới lãnh đạo Ethiopia tìm cớ chiếm lãnh thổ Eritrea.
BBC dẫn tổ chức theo dõi xung đột ACLED cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào quân và đạn dược Eritrea tại Adigrat trong đêm. Những thông tin này làm gia tăng lo ngại chiến sự tại Tigray lan rộng.
Diễn biến mới xảy ra khoảng hai tuần sau khi giao tranh giữa chính phủ Ethiopia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) tái bùng phát. Ethiopia nói Eritrea hỗ trợ TPLF; Eritrea phủ nhận. Hai nước đã cắt quan hệ ngoại giao tuần trước, sau thời gian căng thẳng liên quan tới tham vọng tiếp cận cảng Biển Đỏ của Ethiopia.
Thư gửi Hội đồng Bảo an và cáo buộc quân vượt biên là diễn biến mới sau việc hai nước cắt quan hệ ngoại giao mà DKN đã đưa tin.
Nguồn: BBC.