
Cục Cảnh sát Hình sự Đài Loan ngày 16/10 tuyên bố tiếp tục tăng cường phòng chống đàn áp xuyên quốc gia, không cho phép các thế lực bên ngoài sử dụng doanh nghiệp điều tra tư nhân, băng nhóm hoặc những người hỗ trợ khác tại Đài Loan để giám sát trái phép, đe dọa và thực hiện hành vi bạo lực.
Theo bài viết của phóng viên Lý Tịnh Dao trên SecretChina ngày 17/10, cơ quan này nhấn mạnh sẽ duy trì thực thi pháp luật nghiêm túc, đồng thời kêu gọi người dân không trở thành người tiếp tay cho các thế lực đó.
DKN.TV trước đó đưa tin về đề nghị bổ sung tội danh đàn áp xuyên biên giới. Diễn biến lần này là cảnh báo ngày 16/10 của Cục Cảnh sát Hình sự về hành vi hỗ trợ giám sát, đe dọa và bạo lực.
Trong thông cáo báo chí, Cục Cảnh sát Hình sự cho biết gần đây xuất hiện những vụ nghị sĩ bị thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và theo dõi; công dân Đài Loan hoặc người nước ngoài tại Đài Loan bị đánh, tạt sơn và quấy nhiễu bất hợp pháp. Những vụ việc này bị nghi có liên quan đến đàn áp xuyên quốc gia.
Cơ quan này khẳng định không dung thứ việc các thế lực bên ngoài sử dụng doanh nghiệp điều tra tư nhân, băng nhóm tội phạm hoặc những người hỗ trợ khác tại Đài Loan để giám sát trái phép, đe dọa và thực hiện hành vi bạo lực. Cảnh sát sẽ tích cực thu thập chứng cứ về hành vi phạm pháp cụ thể, đề nghị công tố viên chỉ đạo điều tra, truy tìm nguồn giao việc, dòng tiền và những người đứng sau chỉ đạo.
Nhằm ngăn các doanh nghiệp điều tra tư nhân bị lợi dụng, trong tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã mời Bộ Kinh tế, Hội đồng Các vấn đề Đại lục và đại diện các doanh nghiệp điều tra tư nhân tham dự tọa đàm pháp luật toàn quốc dành cho ngành này. Hoạt động nhằm phổ biến quy định nghiêm cấm thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và nâng cao khả năng nhận diện các vụ nhận ủy thác có rủi ro cao.
Đối với băng nhóm hoặc những người nhận chỉ đạo, thù lao từ thế lực bên ngoài để đánh người, đe dọa hay tụ tập thực hiện hành vi bạo lực, Cục Cảnh sát Hình sự cho biết sau điều tra, họ có thể bị xử lý nghiêm theo Bộ luật Hình sự và quy định về phòng chống tội phạm có tổ chức. Theo cơ quan này, người liên quan có thể đối mặt mức cao nhất 10 năm tù và khoản phạt đến 100 triệu Đài tệ; thời hạn tù còn có thể được tăng theo Luật Chống xâm nhập.
Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục chiến lược truy quét băng nhóm có hệ thống, đấu tranh trên mọi mặt, rà soát các băng nhóm, truy tìm người chỉ đạo phía sau và mạnh tay triệt phá các mạng lưới hỗ trợ liên quan.
Cục Cảnh sát Hình sự khuyến nghị người dân nếu bị theo dõi, chụp lén, đe dọa hoặc xâm hại bằng bạo lực đáng ngờ cần ưu tiên bảo đảm an toàn, giữ lại chứng cứ và sớm báo cảnh sát hoặc tố giác. Các doanh nghiệp điều tra tư nhân và người dân cần cảnh giác, từ chối tham gia khi người giao việc không rõ danh tính, trả thù lao bất thường hoặc yêu cầu thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, theo dõi hay quấy nhiễu một cá nhân cụ thể; không nên bất chấp pháp luật.
Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thu thập thông tin và hợp tác giữa các cơ quan, điều tra nghiêm các mạng lưới hỗ trợ thế lực bên ngoài tại Đài Loan để bảo vệ trật tự xã hội và an ninh.
Một trường hợp được bài nguồn đề cập là vụ câu lạc bộ hài kịch Comedy Club bị tạt chất thải và sơn trong tháng 5. Theo SecretChina, Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc xác định một người đàn ông họ Lưu nhận chỉ đạo từ một người chưa rõ danh tính ở Trung Quốc rồi xúi giục một người đàn ông họ Quách thực hiện vụ việc. Hai người bị truy tố trong tháng 9 về các tội đe dọa, phá hoại tài sản cùng những tội danh khác; công tố viên đề nghị xử phạt nghiêm khắc.
Theo lập luận của phía công tố được bài nguồn dẫn lại, hành vi của hai người không chỉ làm hư hại đồ đạc của câu lạc bộ mà còn tạo điều kiện để Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua hoạt động phạm tội thực hiện đàn áp xuyên biên giới, hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân Đài Loan, gây tác động thực tế trong việc kìm hãm tự do ngôn luận và can thiệp các giá trị dân chủ.
Theo Lý Tịnh Dao, SecretChina. Bài nguồn.