
Theo The Epoch Times, Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill đã đạt thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump, kết thúc 18 cuộc điều tra liên bang về những cáo buộc phân biệt chủng tộc và bài Do Thái tại trường. Trường không phải trả tiền dàn xếp, không phải thừa nhận hành vi sai trái và tiếp tục đủ điều kiện nhận tài trợ liên bang.
Theo thỏa thuận do Bộ Tư pháp Mỹ và nhà trường công bố ngày 19/10, các điều khoản có hiệu lực đến cuối năm 2028. Trường phải chỉ định một cán bộ quản lý chịu trách nhiệm thực hiện thỏa thuận trong vòng 30 ngày, đồng thời thiết lập vị trí điều phối viên phụ trách Điều VI của Đạo luật Dân quyền tại văn phòng tuân thủ, xử lý các vấn đề phân biệt đối xử, trong đó có bài Do Thái.
Nhà trường cho biết Elizabeth Hall, trợ lý phó hiệu trưởng phụ trách tuân thủ, sẽ kiêm nhiệm các vị trí này, làm đầu mối với Bộ Tư pháp và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo thỏa thuận.
Thỏa thuận yêu cầu trường tổ chức đào tạo bắt buộc về chống bài Do Thái cho sinh viên, giảng viên và nhân viên; áp dụng kỷ luật đối với các tổ chức sinh viên có hành vi phân biệt đối xử bài Do Thái. Trường cũng phải cấm người tham gia biểu tình đeo mặt nạ hoặc những vật che khuất danh tính.
Quy định về tuyển sinh
Trong tuyển sinh, trường phải áp dụng chính sách không phân biệt đối xử, không sử dụng yếu tố chủng tộc và không dùng những yếu tố khác để gián tiếp thay thế tiêu chí chủng tộc. Trường vẫn có thể xem xét trải nghiệm vượt khó của từng ứng viên và hoàn cảnh gia đình, chẳng hạn tình trạng nghèo khó, nhưng các tiêu chí phải được áp dụng thống nhất cho mọi người dự tuyển.
Ngoài ra, trường phải gửi hàng quý cho Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Mỹ các khiếu nại đã nhận về bài Do Thái và phân biệt chủng tộc.
Năm 2023, Tối cao Pháp viện Mỹ phán quyết các chính sách sử dụng yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh của Harvard và Đại học Bắc Carolina là vi hiến, qua đó hạn chế thêm việc các trường đại học Mỹ xem xét chủng tộc khi tuyển sinh.
Biểu tình ủng hộ Palestine dẫn đến điều tra liên bang
Ngày 7/10/2023, Hamas tấn công Israel; sau đó Israel triển khai chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và phản đối hoạt động quân sự của Israel xuất hiện ở nhiều trường đại học Mỹ. Một số vụ việc liên quan đến cáo buộc bài Do Thái và xung đột trong trường.
Mùa xuân năm 2024, biểu tình bùng phát tại Columbia, Yale, Đại học New York và những trường khác. Một số sinh viên dựng lều trại, yêu cầu trường rút đầu tư khỏi các doanh nghiệp có liên hệ với Israel, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Israel. Một số cuộc biểu tình biến thành chiếm giữ khuôn viên và đụng độ với cảnh sát; hơn 3.000 người bị bắt trên toàn nước Mỹ trong những cuộc biểu tình liên quan.
Chính quyền Trump sau đó tăng cường điều tra các trường, dùng việc đình chỉ hoặc cắt giảm tài trợ liên bang để gây sức ép. Năm 2025, Columbia đồng ý trả hơn 200 triệu USD cho chính phủ liên bang để giải quyết các cuộc điều tra liên quan. Brown đồng ý chi 50 triệu USD hỗ trợ phát triển lực lượng lao động địa phương. Tính đến thời điểm bài nguồn, Harvard chưa đạt thỏa thuận tương tự với chính quyền Trump.
Vương Quân Nghi (王君宜), The Epoch Times, ngày 20/10/2026. Bản dịch đầy đủ nội dung chính từ The Epoch Times. Đối chiếu: thông cáo Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/10/2026.
Đối chiếu của biên tập: Thông cáo Bộ Tư pháp phân biệt 18 cuộc điều tra của Văn phòng Dân quyền Bộ Giáo dục với cuộc rà soát tuân thủ kéo dài 18 tháng do Vụ Dân quyền Bộ Tư pháp tiến hành; cả hai nhóm thủ tục sẽ khép lại theo thỏa thuận.