Đại Kỷ Nguyên

Đặc phái viên Mỹ dự kiến gặp Ukraine ngày 9/10 về đề xuất hòa bình mới

Ảnh minh hoạ phòng họp trống với bàn và ghế phục vụ đàm phán.

Ảnh minh hoạ

Minh hoạ phòng họp với bàn và ghế trống; không phải ảnh cuộc đàm phán Mỹ–Ukraine.
Ảnh minh hoạ

Các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp quan chức Ukraine ngày 9/10 để tiếp tục xây dựng đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra một tháng sau khi hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moscow và Kyiv để gặp riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Zelenskyy đều thúc đẩy kết thúc chiến tranh trước mùa đông.

Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 8/10 nói Mỹ tiếp tục tìm cách hỗ trợ một thỏa thuận qua đàm phán giữa Nga và Ukraine. Ông cảnh báo cuộc chiến bắt đầu từ tháng 2/2022 dường như đang ở tình trạng bế tắc rất nguy hiểm.

Một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ nói với The Epoch Times ngày 8/10 rằng ông Witkoff và ông Kushner sẽ gặp quan chức Ukraine vào ngày hôm sau để thảo luận một đề xuất thống nhất mới, tập trung vào mọi khía cạnh của xung đột nhằm kết thúc chiến tranh.

Theo quan chức này, các cố vấn an ninh quốc gia từ nhóm E3 cùng Liên minh châu Âu và NATO sẽ tham gia cuộc gặp.

Ông Zelenskyy cũng xác nhận ngày 8/10 rằng cuộc gặp dự kiến giữa các nhà đàm phán của chính quyền Trump và phía Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 9/10.

Theo The Kyiv Independent, ông Zelenskyy nói với phóng viên rằng các cuộc gặp dự kiến kéo dài hai ngày và Ukraine mong một nhóm châu Âu tham gia cùng đoàn đàm phán Ukraine và Mỹ.

The Epoch Times đề nghị Bộ Ngoại giao Ukraine bình luận thêm nhưng chưa nhận phản hồi trước khi xuất bản.

Trong bài đăng mạng xã hội ngày 5/10, ông Zelenskyy cho biết Ukraine kỳ vọng Mỹ có thể thu xếp cuộc gặp ba bên giữa Moscow, Kyiv và Washington trong tháng này.

Ông Zelenskyy gặp ông Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9. Tại cuộc họp báo song phương, hai lãnh đạo nói việc chấm dứt chiến tranh trước mùa đông sắp tới là quan trọng.

Ông Trump nói với phóng viên tháng trước rằng ông tin cả ông Putin và ông Zelenskyy đều muốn chiến tranh kết thúc, và tổng thống Nga sẵn sàng gặp để bàn về một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Ông cũng cho rằng cuộc chiến có thể kết thúc sớm hơn mọi người nghĩ.

Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Paulo Rangel ngày 8/10, ông Rubio cảnh báo chiến tranh Nga–Ukraine có thể leo thang thành một xung đột khu vực rộng hơn nhiều và nguy hiểm hơn nhiều nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông Rubio nói đây là cuộc chiến cực kỳ nguy hiểm bởi hiện dường như đang bế tắc, mà tình trạng bế tắc rất nguy hiểm. Theo ông, bế tắc chỉ được giải quyết theo hai cách: một thỏa thuận hòa bình qua đàm phán hoặc sự leo thang giao tranh.

Ngoại trưởng Mỹ nói Washington không tin có giải pháp quân sự cho xung đột này và cho rằng chiến tranh cần kết thúc bằng một thỏa thuận qua đàm phán càng sớm càng tốt. Ông khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tiến trình đó.

Ông nói thêm rằng Mỹ muốn một thỏa thuận qua đàm phán lâu dài, bền vững và công bằng để chấm dứt xung đột.

Theo ông Zelenskyy, ít nhất 30 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga tại Kramatorsk, Ukraine, ngày 8/10. Tổng thống Ukraine cho biết một quả bom Nga trúng hai xe buýt nhỏ trong thành phố, khiến thêm 18 người bị thương.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng phòng không nước này đã đánh chặn gần 900 máy bay không người lái Ukraine trong đêm tại nhiều khu vực ngày 6/10.

Nguồn: The Epoch Times.

Timothy Frudd / The Epoch Times

Exit mobile version