Đại Kỷ Nguyên

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm ngày 12/10, hơn 4.300 cổ phiếu mất giá

Hai tượng bò và gấu hư cấu trên quảng trường trước các tòa nhà kính vô danh.

Ảnh minh hoạ

Biểu tượng bò và gấu tại một quảng trường giả định; ảnh minh hoạ thị trường chứng khoán.
Ảnh minh hoạ

Theo The Epoch Times ngày 12/10, thị trường cổ phiếu A của Trung Quốc tiếp tục đi xuống khi bước sang quý IV, sau một quý III giảm mạnh. Cơ quan quản lý chứng khoán đã triệu tập các chuyên gia về thị trường vốn và tình hình tài chính để trao đổi phương án.

Chỉ số CSI 300 giảm 12% trong quý III, chịu tác động từ mức giảm 31% của chỉ số STAR 50, vốn có tỷ trọng cổ phiếu công nghệ cao. Bước vào quý IV, thị trường tiếp tục đối diện những thách thức lớn.

Ngày 12/10, thị trường giảm trong bối cảnh khối lượng giao dịch thu hẹp đáng kể. Buổi sáng, nhiều cổ phiếu đồng loạt mở cửa thấp hơn; các nhóm tài chính và chu kỳ dẫn dắt một nhịp hồi nhưng chịu sức ép bán, khiến thị trường dao động yếu và giảm trên diện rộng. Từ phiên chiều, giá tiếp tục đi xuống và kết thúc ngày với thanh khoản giảm mạnh.

Số liệu đóng cửa được bài nguồn dẫn cho thấy cả ba chỉ số lớn đều giảm: Shanghai Composite mất 0,43%, Shenzhen Component mất 2,03% và ChiNext giảm 2,61%. Hơn 4.300 cổ phiếu giảm giá.

Các chỉ số khác cũng đi xuống. STAR 50 giảm 2,10%, Beijing Stock Exchange 50 giảm 2,46%; CSI 500 giảm 2,18%, CSI 1000 giảm 1,88% và CNI 2000 giảm 1,90%, với cổ phiếu vốn hóa nhỏ giảm trên diện rộng. Chỉ số tổng hợp thị trường STAR giảm 2,51%, cho thấy sức ép bán chưa được giải tỏa.

Trong phiên 9/10, ChiNext từng rơi xuống dưới mốc 3.000 điểm, còn STAR 50 có lúc mất hơn 4% và xuống dưới 1.400 điểm. Sau đó, lực mua lớn giúp hai chỉ số thu hẹp mức giảm và đóng cửa tăng nhẹ.

The Epoch Times dẫn các ý kiến của nhà đầu tư trên mạng về nguyên nhân thị trường đi xuống, gồm cổ phiếu công nghệ giảm mạnh kéo theo những nhóm khác; cổ phiếu tài chính chỉ giúp đỡ chỉ số nhưng không tạo đà tăng; thanh khoản tại Thượng Hải và Thâm Quyến co lại, không đủ hấp thụ áp lực bán; cùng tâm lý và niềm tin tiếp tục suy yếu. Một số người cho rằng cuộc họp của nhà chức trách cũng chưa cải thiện được tâm lý thị trường. Đây là các nhận định của nhà đầu tư, không phải những nguyên nhân đã được xác lập.

Cơ quan quản lý trao đổi với doanh nghiệp và chuyên gia

Ngày 10/10, giữa lúc cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh và tâm lý thị trường thấp, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Ngô Thanh đã trao đổi tại Bắc Kinh với lãnh đạo một số doanh nghiệp niêm yết và chuyên gia thuộc các tổ chức chứng khoán, quỹ đầu tư về thị trường vốn và tình hình tài chính hiện tại.

Đây không phải lần đầu trong năm diễn ra cuộc tọa đàm như vậy. Tháng 7, sau một đợt thị trường giảm mạnh, ông Ngô Thanh cũng từng chủ trì cuộc họp tương tự.

Theo thông tin được bài nguồn dẫn, các chuyên gia tham dự đưa ra nhiều đề xuất về cơ chế ổn định thị trường, kênh đưa vốn trung và dài hạn vào thị trường, cũng như nuôi dưỡng “nguồn vốn kiên nhẫn” sẵn sàng đầu tư lâu dài.

Họ còn kêu gọi doanh nghiệp niêm yết đủ điều kiện tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu; tăng cường bảo vệ nhà đầu tư; tối ưu quy tắc niêm yết; siết giám sát giao dịch và nâng khả năng theo dõi rủi ro xuyên biên giới.

Các ngân hàng đầu tư, trong đó có CCB International và Chứng khoán Chiết Thương, cảnh báo thị trường Trung Quốc đại lục và Hong Kong sẽ gặp thách thức lớn trong quý IV. Các nhà phân tích dự báo thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ, do kỳ vọng lãi suất Mỹ tăng, thanh khoản toàn cầu thắt chặt và sự dịch chuyển chú ý của thị trường sang các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Tác giả: Nhậm Nghĩa. Dịch đầy đủ nội dung chính từ The Epoch Times, ngày 12/10/2026. Các dự báo và đánh giá trong bài được quy cho nguồn nêu tương ứng.

Diễn biến liên quan: Thị trường cổ phiếu A Trung Quốc trong quý III.

Exit mobile version